Lực lượng Mãnh Hổ Syria diễn tập chiến đấu, sẵn sàng đối phó với nguy cơ chiến tranh mới

Ngày 10 /6, Sư đoàn Đặc nhiệm Tinh nhuệ số 25 Quân đội Syria, còn được gọi là Lực lượng Mãnh Hổ, tổ chức cuộc diễn tập báo cáo kỹ năng chiến đấu bắn đạn thật quy mô lớn.

Cuộc diễn tập trình diễn kỹ năng dưới sự chỉ huy trực tiếp của thiếu tướng Suhail Al Hassan và sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, trung tướng Ali Mahmoud Abbas, cùng tư lệnh trưởng các lực lượng quân đội Nga tại Syria.

Trong cuộc diễn tập, các đơn vị thuộc Sư đoàn Đặc nhiệm tinh nhuệ số 25 thực hành các bài tập tác chiến trong môi trường đô thị, cận chiến và đổ bộ đường không. Các đơn vị sử dụng xe thiết giáp BTR-82A do Nga viện trợ và trực thăng vận tải quân sự.

Một số trực thăng tấn công Ka-52 của Nga cũng tham gia cuộc diễn tập. Trực thăng tấn công Ka-52 thực hiện tấn công mục tiêu mặt đất bằng tên lửa chống tăng có điều khiển yểm trợ quân đội Syria.

Sư đoàn đặc nhiệm tinh nhuệ số 25 (Lực lượng Tiger) diễn tập trình diễn kỹ năng chiến thuật. Video Truyền thông Quân đội Syria

Sư đoàn Đặc nhiệm Tinh nhuệ số 25 là sư đoàn tấn công chủ lực của quân đội Syria, được sự hỗ trợ trực tiếp của quân đội Nga.

Vùng chiến thuật trách nhiệm của sư đoàn hiện đang là vùng tây bắc của Greater Idlib, đối mặt với sự hiện diện các nhóm chiến binh của tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria), một số đơn vị của Sư đoàn 25 đang thực hiện nhiệm vụ truy quét tàn binh IS trên vùng sa mạc miền trung Syria.

Cuộc diễn tập được thực hiện trong bối cảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến do Ankara hậu thuẫn đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tiến công quy mô lớn mới vào các vùng phía bắc và đông bắc Syria, đang dưới quyền kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), nòng cốt là dân quân người Kurd (tổ chức Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân YPG) mà Thổ Nhĩ Kỳ xác định là lực lượng khủng bố.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với RT, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố, quân đội Syria sẵn sàng chiến đấu trực tiếp với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến trong tình huống diễn ra cuộc xâm lược mới.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top