Khoảng 800 thường dân đang “trú ẩn” tại nhà máy hóa chất Azot

Khoảng 800 thường dân đang buộc phải “trú ẩn” tại nhà máy hóa chất Azot ở thành phố Severodonetsk. Trang Agence France-Presse (AFP), dẫn lời luật sư chủ sở hữu doanh nghiệp cho biết.

Luật sư của nhà tài phiệt Ukraine Lanny J. Davis tuyên bố: “Khoảng 800 thường dân đã trú ẩn trong các hầm trú ẩn của nhà máy hóa chất Azot thuộc sở hữu của Dmytro Firtash's Group DF”.

Theo tuyên bố này, dân thường bao gồm khoảng 200 trong số 3.000 công nhân nhà máy và khoảng 600 cư dân thành phố Severodonetsk. Ông được cho là đang nói về những nhân viên nhà máy, chịu trách nhiệm về các quy trình quan trọng của xí nghiệp hóa chất.

Đến thời điểm này, một số lượng lớn hóa chất đang lưu trữ trong nhà máy Azot, việc phát nổ có thể gây ra thiệt hại về môi trường cho thành phố và một số khu vực.

Ngày 8/6, phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo về kế hoạch của quân đội Ukraine, dự kiến tiến hành loạt vụ khiêu khích hóa học tại thành phố Severodonetsk. Lực lượng quân Ukraine, cố thủ trên địa bàn đã gài mìn và thuốc nổ vào các thùng chứa hóa chất độc hại tại nhà máy Azot.

  “Theo kế hoạch của Kiev, vụ nổ bồn chưa với hơn 100 tấn muối và axit nitric sẽ ngăn chặn cuộc tiến công của quân đội Nga và dân quân Donbass đồng thời bị phương Tây lên án. Nga thường xuyên bị các quốc gia phương Tây cáo buộc là nguyên nhân gây ra thảm họa cho con người trong mọi trường hợp ”.

Bà cũng xác nhận, các tay súng Ukraine có kế hoạch giữ “hơn một nghìn công nhân nhà máy và cư dân địa phương” trong các hầm trú ẩn dưới lòng đất của doanh nghiệp để làm con tin ngăn cản quân đội Nga tấn công.

Nhiều cơ sở hạ tầng của nhà máy hóa chất Azot đã bị phá hủy. Ảnh South Front

Ngày 31/5 , các đơn vị quân đội Ukraine phá nổ một bồn chứa axit nitric trên địa phận nhà máy Azot. Sau vụ nổ, một đám mây độc màu cam khổng lồ di chuyển đến các thị trấn Kremennaya và Rubezhnoye. Vụ nổ được sử dụng để che chắn cuộc rút lui của quân đội Ukraine từ khu vực thành phố bên kia sông đến Lisichansk. Quân đội Ukraine tạo ra một khu vực ô nhiễm hóa chất và ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội Nga và dân quân Luhansk.

Quân đội Ukraine đang thực hiện “kế hoạch Mariupol” nhằm ngăn chặn quân đội Nga nhanh chóng giành quyền kiểm soát khu đô thị Severodonetsk-Lisichansk. Giao chiến ác liệt đang diễn ra trên địa phận nhà máy Azot, một số cơ sở công nghiệp bị hư hại. Nhà máy hóa chất Azot nhỏ hơn nhà máy Azovstal khét tiếng ở Mariupol.

Lực lượng dân quân Luhansk phục kích các tay súng Ukraine trong nhà máy hóa chất Azot Severodonetsk. Video trang mạng xã hội VK

Dân quân Luhansk, quân đội Nga vẫn chưa bao vây khu công nghiệp và thành phố Lisichansk. Thủ đoạn quân đội Ukraine sử dụng dân thường làm lá chắn sống chắc chắn không có kết quả chiến lược gây thương vong có thể tránh được. Thủ đoạn này chỉ nhằm bôi nhọ Nga nhưng không ngăn được cuộc tiến công giành quyền kiểm soát Severodonetsk-Lisichansk.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top