UAV Mỹ tiếp tục săn đuổi các thủ lĩnh cao cấp của Al-Qaeda trên không phận Idlib của Syria

Máy bay không người lái chiến đấu (UAV) Mỹ công khai hoạt động trên vùng Greater Idlib, Tây Bắc Syria, tìm kiếm và săn đuổi các phần tử khủng bố mà Washington liệt kê là nguy hiểm với an ninh Mỹ.

Trên không phận Greater Idlib xuất hiện 2 UAV General Atomics MQ-9 Reaper, được trang bị đầy đủ vũ khí bay thường xuyên từ ngày 25 đến 27/10.

UAV thuộc biến thể MQ-9 Extended Range (ER), trang bị tên lửa có điều khiển độ chính xác cao AGM-114 Hellfire và các thùng conteiner, thực hiện nhiệm vụ tình báo thông tin liên lạc, theo dõi quang ảnh điện tử.

Trên địa bàn Greater Idlib, tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria) đang kiểm soát toàn bộ khu vực, trở thành nơi trú ẩn an toàn lớn cho các nhóm khủng bố và bị truy nã trên toàn Trung Đông.

Những lực lượng này hoạt động công khai và thường xuyên tham gia và các cuộc tấn công khiêu khích quân đội Syria.

Ngoài ra, còn có các nhóm khủng bố Al-Qaeda khác và IS, có mâu thuẫn trực tiếp với chính HTS và các nhóm thánh chiến khác.

Những cuộc không kích của không quân Mỹ, theo thống kê trên mạng xã hội, thường xuyên theo dõi và tiêu diệt các phần tử khủng bố đối thủ của HTS, nhưng chưa bao giờ trực tiếp tấn công HTS, Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP), nhóm Kavkaz.

Tháng 9, UAV tấn công Mỹ tiêu diệt Salim Abu-Ahmad, thủ lĩnh cấp cao của Horas al-Din, ở vùng nông thôn phía đông Idlib. Nhóm này tuyên bố không đội trời chung với HTS.

Sự xuất hiện của UAV Mỹ kéo dài nhiều ngày cho thấy, có thể UAV MQ-9 đang truy sát một phần tử khác có thể hoặc thuộc Horas al-Din (al-Qaeda) hoặc IS.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top