Trung Quốc biên chế Hải quân lượng lớn chiến hạm mới

(khoahocdoisong.vn) - Năm 2020, Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã đưa vào biên chế một số lượng lớn chiến hạm mặt nước, đặc biệt là số lượng hộ tống hạm dự án 056 nhiều nhất cho đến nay.

Đây là một năm phát triển rất mạnh của Hải quân Trung Quốc, Bộ Quốc Phòng ra kế hoạch phát triển binh lực PLAN trong suốt năm 2021:

Cơ cấu biên chế các chiến hạm của hải quân Trung Quốc năm 2021

Cơ cấu biên chế các chiến hạm của hải quân Trung Quốc năm 2021

Sự gia tăng nhanh chóng của Hải quân Trung Quốc năm 2020 tiến hành trong sự quan tâm đặc biệt của Lầu Năm Góc. Báo cáo quân sự Trung Quốc thường niên của Lầu Năm Góc nhấn mạnh:

“Trung Quốc có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, lực lượng chiến đấu tổng thể khoảng 350 chiến hạm nổi và tàu ngầm, trong đó có hơn 130 chiến hạm chủ lực tác chiến mặt nước. Nếu so sánh, lực lượng chiến hạm của Hải quân Mỹ khoảng 293 tàu vào đầu năm 2020, thì Trung Quốc là quốc gia đóng tàu chiến hàng đầu thế giới tính theo trọng tải, đang tăng cường năng lực và công nghệ đóng tàu cho tất cả các lớp tàu hải quân”. Trung Quốc đang mở rộng sức mạnh hạm đội ra mọi khu vực.

“Điều quan trọng là lợi thế đóng tàu của Trung Quốc từ góc nhìn quy mô hạm đội, trong bối cảnh tham vọng hiện đại hóa rộng lớn hơn, nâng cấp quân sự. Đây là một thách thức lâu dài và không chỉ được phân định bằng một biến số duy nhất, đó sẽ là tổng số tàu, trọng tải, khả năng, vị trí, vị thế, năng lực tác chiến và những khía cạnh khác” - Chad Sbragia, Phó trợ lý Bộ trường Quốc phòng Mỹ, phụ trách vấn đề Trung Quốc nhận xét vào tháng 9.2020.

Ngoài tàu sân bay, PLAN tiếp tục duy trì tốc độ đóng mới chiến hạm cao trong suốt năm 2020.

Bản báo cáo nêu bật việc hạ thủy gần 20 khu trục hạm tên lửa dẫn đường Luyang III, đưa vào biên chế khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Jiangkai II thứ 30, chế tạo 6 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Renhai và biên chế 40 hộ tống hạm lớp Jiangdao vào lực lượng Hải quân.

Trung Quốc đang mở rộng hạm đội  tàu đổ bộ, bắt đầu thử nghiệm trên biển tàu đổ bộ sân bay trọng tải lớn Type-075. Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho rằng, việc phát triển Type-075 và tàu đổ bộ Type-071 nhằm mục đích thực hiện nhiệm vụ Đài Loan của Bắc Kinh.

“Type 075 sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc tiến hành các cuộc đổ bộ, khi diễn ra các tình huống xung đột liên quan đến Đài Loan, một số nhà quan sát tin rằng Trung Quốc đang đóng các tàu như vậy nhằm mục đích tiến hành các hoạt động quân sự khác, như thực hiện các chiến dịch tiềm năng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời các hoạt động hỗ trợ nhân đạo / cứu trợ thảm họa (HA / DR), các hoạt động đảm bảo an ninh hàng hải (chiến dịch chống cướp biển dài ngày), các hoạt động sơ tán phi chiến sự (NEO)” - bản báo cáo viết.

Trung Quốc cũng đang mở rộng lực lượng tàu ngầm chiến lược.

“PLAN hiện đang có 4 tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo hạt nhân (SSBN) với 2 chiếc khác đang được lắp ráp, 6 tàu ngầm nguyên tử tấn công (SSN) và 50 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel (SS). PLAN có thể sẽ duy trì từ 65 đến 70 tàu ngầm trong những năm 2020, thay thế các chiến hạm cũ hơn bằng các chiến hạm đóng mới trên cơ sở từng chiếc một ”, bản báo cáo nhấn mạnh.

Năm 2020, hải quân PLA tăng cường thêm 24 chiến hạm mặt nước thuộc nhiều lớp khác nhau. Ngành đóng tàu quân sự Trung Quốc lập kỷ lục với số hộ tống hạm thuộc dự án 056 được chuyển giao cho hạm đội là 15 chiếc.

Dưới đây là danh sách các tàu chiến và các sự kiện PLAN tiếp nhận:

Ngày 10/1/2020, tại căn cứ hải quân ở Quảng Châu, diễn ra buổi lễ trọng thể tiếp nhận hai hộ tống hạm thuộc Dự án 056A Ganzhou (số hiệu 620) và Panzhihua (số hiệu 621) vào Hạm đội Phương Nam.

Ngày12/1/2020, tại căn cứ hải quân chính của Hạm đội Bắc hải trong Qinado đã tổ chức buổi lễ long trọng tiếp nhận tàu khu trục đầu tiên của Dự án 055 Nam Xương (thân tàu số 101).

Hộ tống hạm LuHan dự án 056A (số hiệu thân tàu 611). Gia nhập Hạm đội phương Đông của Hải quân PLA tháng 1/2020.

Hộ tống hạm Dự án 056A Liaocheng (số hiệu 608) gia nhập Hạm đội phương Đông của Hải quân PLA tháng 1/2020.

Hộ tống hạm Dự án 056 Xiaogan (số hiệu 615) gia nhập Hạm đội phương Đông của Hải quân PLA đầu năm 2020.

Hộ tống hạm Dự án 056 Taiyan (số hiệu thân tàu 616). Gia nhập Hạm đội phương Đông của Hải quân PLA đầu năm 2020.

Hộ tống hạm Dự án 056 Enshi (số hiệu thân tàu 627). Gia nhập Hạm đội Phương Nam của PLA giữa năm 2020.

Hộ tống hạm Dự án 056 Zhangjiakou (số hiệu thân tàu 605). Gia nhập Hạm đội Phương Bắc của Hải quân PLA giữa năm 2020.

Hộ tống hạm Dự án 056 Jingdezhen (số hiệu thân tàu 617). Gia nhập Hạm đội phương Đông của Hải quân PLA vào tháng 6 năm 2020.

Hộ tống hạm Dự án 056 Guang'an (số hiệu thân tàu 622). Gia nhập Hạm đội Phương Nam của PLA tháng 8 năm 2020.

Hộ tống hạm Dự án 056 Yongzhou (số hiệu 628). Gia nhập Hạm đội Phương Nam của PLA giữa năm 2020.

Hộ tống hạm Dự án 056 Mudanjiang (số đuôi 604). Gia nhập Hạm đội Phương Bắc của PLA giữa năm 2020.

Hộ tống hạm Dự án 056 Suizhou (số hiệu thân tàu 624). Gia nhập Hạm đội Phương Nam của PLA giữa năm 2020.

Hai khu trục hạm URO dự án 052DL “Qiqihar” và “Tangshan” (số hiệu thân tàu 121, 122) với sân bay trực thăng mở rộng, radar, vũ khí trang bị hiện đại gia nhập Hạm đội phương Bắc của Hải quân PLA  giữa năm 2020.

Các hộ tống hạm Dự án 056 Songyuan và Pingdingshan (số hiệu thân tàu 602, 600). Gia nhập Hạm đội Phương Bắc của Hải quân PLA giữa năm 2020.

Tháng 7/2020, chiếc tàu đổ bộ thứ bảy thuộc dự án 071 Siminshan (số hiệu thân tàu 986) gia nhập Hạm đội phương Đông của Hải quân PLA.

Tháng 10/2020, chiếc tàu đổ bộ trực thăng thứ 8 thuộc dự án 071 Tsilyanshan (số hiệu thân tàu 985) gia nhập Hạm đội Phương Nam của Hải quân PLA.

Tàu quét mìn thứ 12 của Hải quân PLA, dự án 082II, được chế tạo tại Công ty đóng tàu Hoàng Phố Quảng Châu ở Quảng Châu, gia nhập Hạm đội Phương Nam của PLA tháng 11/2020.

Tháng 12/2020, hai tàu bệnh viện thuộc dự án 919 mới được biên chế vào Hạm đội Phương Nam của PLA. Các tàu bệnh viện mới Nam Y 12 và Nam Y 13 được đóng tại Tập đoàn đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải, có lượng giãn nước 6.000 tấn. Các tàu đóng mới sẽ thuộc Hạm đội Phương Nam của PLA, có vùng chịu trách nhiệm ở quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa.

Theo TGO
back to top