Tên lửa Kalibr của Nga tấn công căn cứ “quân tình nguyện” nước ngoài ở Ukraina

Ngày 13/3, quân đội Nga chính thức áp dụng kinh nghiệm tác chiến trên chiến trường Syria, tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và những địa bàn tập trung lính đánh thuê nước ngoài và nguồn cung cấp từ “đối tác nước ngoài”.

Những cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh truyền thông phương Tây (MSM) gia tăng cường độ công kích “hành động gây hấn của Nga” chống lại “chính phủ Ukraine ôn hòa”. Đồng thời dồn dập tuyên bố Kyiv đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho xung đột.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba trong một tuyên bố ấn tượng ngày ngày 12/3 nói: “Việc loại bỏ Tổng thống Nga Putin sẽ đủ để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng việc phi hạt nhân hóa Nga là cần thiết để khôi phục hòa bình và an ninh trong không gian Châu Âu - Đại Tây Dương”.

Tuyên bố ấn tượng này đi cùng với những thông tin chiến thắng do Ukraine đăng tải trên MSM, khẳng định Nga mất hơn 12.000 binh sĩ kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/3.

Với những tuyên bố như vậy, trên không gian truyền thông, Kyiv nhấn mạnh rằng, các lực lượng vũ trang Ukraina đang “chiến thắng trong cuộc chiến” với Nga. Những tuyên bố này khá trái ngược với những cáo buộc mà Ukraine thể hiện rằng chính quyền Kyiv đang là "nạn nhân cuộc tấn công của Putin". 

Việc Ukraine và phương Tây công bố những thông tin về một số lượng lớn “quân tình nguyện nước ngoài” đến chiến đấu chống Putin bảo vệ “dân chủ”, cũng như các nước phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho chính quyền Kyiv đã mang lại hậu quả không mong muốn.

Ngày 13/3, hàng loạt tên lửa hành trình Nga tấn công căn cứ quân sự Yavorovo ở Vùng Lviv. Căn cứ này là một phần của cơ sở quân sự do NATO sử dụng để huấn luyện các lực lượng quân đội Ukraina trong những năm trước. Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự, khu vực này trở thành trung tâm tiếp nhận, biên chế và huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine.

Nhà chức trách Lviv tuyên bố, 8 tên lửa đã đánh trúng căn cứ và gọi đây là "hành động xâm lược của Nga".

Kết quả cuộc tấn công của tên lửa hành trình Kalibr vào căn cứ

Tên lửa Kalibr bay trên không phận Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga công bố video về cuộc tấn công hỏa lực phá hủy một sở chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Vùng Kyiv, đạn dẫn đường chính xác "Krasnopol" đánh trúng sở chỉ huy, phá hủy hoàn toàn mục tiêu.

Phá hủy trung tâm chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Vùng Kyiv.

Tại vùng Donbass, lực lượng dân quân nhân dân Donetsk và Lugansk tiếp tục tấn công nhằm vô hiệu hóa toàn bộ lực lượng quân tình nguyện dân tộc chủ nghĩa Kyiv.

Giao chiến diễn ra dữ dội trong vùng Severodonetsk-Lysichansk. Không quân và pháo binh hạng nặng quân đội Nga dồn dập đánh phá các cao điểm và các mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự xung quanh Slovyansk và Kramatorsk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng dân quân Donbass, dưới hỏa lực yểm trợ của Nga, đã phong tỏa Severodonetsk từ các hướng Đông và Nam. Khu định cư Borovske, phía nam Severodonetsk cũng bị phong tỏa hoàn toàn.

Quân đội Nga và lực lượng dân quân Lugansk đánh chiếm vùng phụ cận phía bắc thị trấn Popasnaya. Lực lượng này đang phát triển tấn công trong khu vực.

Các cuộc tấn công vào chiến tuyến của lực lượng vũ trang Ukraina trong khu vực núi Karachun.

Cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào sân bay Kramatorsk do lực lượng của Kyiv kiểm soát.

Các đơn vị Lực lượng vũ trang Nga giành được quyền kiểm soát các khu vực phía nam các khu định cư Blagodatne, Vladimirovka, Pavlovka và Nikolskoe gần Volnovakha.

Tại khu định cư Nikolskoe, quân đội Nga di tản được 300 dân thường, đang bị các tay súng của tiểu đoàn Aidar của lực lượng Kyiv bắt làm con tin trong khu vực Tu viện Uspensky Nikolo-Vasilyevsky.

Lực lượng Aidar tổ chức các hỏa điểm ngay trong khu vực của tu viện và bắn tất cả những người dân nào muốn đào thoát ra ngoài. Một đơn vị đặc nhiệm Nga đã vô hiệu hóa các hỏa điểm của tiểu đoàn Aidar và đưa người người dân trong tu viện di tản.

Không quân Nga bắn rơi một máy bay Su-24 và 2 UAV của không quân Ukraine ở vùng Lyubimovka.

Theo chính quyền Cộng hòa Crimea, lực lượng phòng không tại vùng lãnh thổ này bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) do thám Tu-141 Strizh (phát triển từ thời Liên Xô). UAV được phóng từ hướng Odessa.

Bộ quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã vô hiệu hóa 3.687 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, phá hủy: 99 máy bay, 128 UAV, 1.194 xe tăng và các phương tiện thiết giáp khác, 121 pháo phản lực, 443 pháo dã chiến và súng cối, 991 xe quân sự đặc chủng.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top