Nga và Ukraina đều tuyên bố đưa “quân tình nguyện” tham chiến

Ngày 11/3, Điện Kremlin chấp thuận sự tham gia của quân tình nguyện nước ngoài vào chiến dịch quân sự ở Ukraine cùng với quân đội Nga, lực lượng dân quân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR), Đáp trả chính quyền Kiev tuyển mộ ồ ạt các tay súng nước ngoài.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua đề xuất chấp nhận tình nguyện viên nước ngoài hỗ trợ lực lượng dân quân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) ở Donbass trong cuộc họp giao ban với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Nga.

Ông Putin nói: “Về việc tập hợp lính đánh thuê khắp nơi đưa về Ukraine, chúng tôi thấy họ không giấu giếm, các nhà tài trợ phương Tây cho Ukraine, chính quyền Ukraine cũng không giấu giếm và làm một cách công khai, bỏ qua mọi quy tắc của luật pháp quốc tế”.

Thư ký báo chí Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov - giải thích, quyết định này nhằm tăng cường lực lượng Dân quân vùng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR). Ngoài ra, Điện Kremlin cũng chứng minh rằng rất nhiều người trên thế giới sẵn sàng chiến đấu cùng lực lượng Nga chống lại những nhóm người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine, trên toàn cầu chống lại sự bá quyền phương Tây.

“Trên bình diện thế giới, có một lực lượng chung tình nguyện viên. Có những người lính đánh thuê, một số lượng lớn lính đánh thuê được trả lương đến Ukraine tham gia vào các cuộc chiến chống lại quân đội Nga. Đồng thời, các đơn đăng ký từ các tình nguyện viên muốn tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, theo quan điểm của các chiến binh, thực sự là một cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc” - người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.

“Đây là những gì chúng ta đang nói về vấn đề tình nguyện viên. Khi thế giới phương Tây chào đón sự xuất hiện của những lính đánh thuê từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, thì cũng có những người lính tình nguyện đến với nước Nga, tham gia vào cuộc chiến giải phóng này” - ông nói thêm.

Phát ngôn viên điện Kremlin nhấn mạnh, đây không phải là những người Nga muốn gia nhập quân đội, mà chủ yếu là những người “nộp đơn từ Trung Đông, bao gồm từ Syria”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, theo kế hoạch đã có khoảng 16.000 tình nguyện viên nước ngoài.

Một đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Cộng hòa Trung Phi công bố video tuyên bố sẵn sàng chiến đấu cùng Nga chống lại những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan new nazi Ukraine.

Một đơn vị vũ trang Trung Phi tuyên bố sẽ chiến đấu chống các nhóm dân tộc chủ nghĩa ở Ukraina

Sự tham gia của các binh sĩ nước ngoài, bao gồm cả từ Syria vào chiến dịch quân sự ở Ukraine có thể đẩy nhanh các hoạt động truy quét của quân Nga ở những thành phố hiện đang bị phong tỏa. Những lính tình nguyện này có kinh nghiệm cần thiết sau nhiều năm chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố ở Syria.

Nhưng quyết định triển khai các chiến binh nước ngoài trên chiến trường Ukraine của Điện Kremlin có thể gây thiệt hại cho “chiến dịch quân sự” của Nga, vì động thái như vậy cũng có thể được coi là dấu hiệu cho thấy chiến dịch quân sự đang bị đình trệ và cần phải tăng cường thêm lực lượng mới.

Bản báo cáo của cơ quan Biên phòng Ukraina về các tay súng nước ngoài

Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine thông báo về sự xuất hiện những tay súng nước ngoài qua các trạm kiểm soát của Cục quản lý khu vực phía Tây. Hơn 170 người nước ngoài đến Ukraina với tư cách chiến binh tình nguyện.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đưa tuần trước tuyên bố, gần 20.000 tay súng nước ngoài từ 52 quốc gia đã tham gia cuộc chiến chống lại "những kẻ xâm lược Nga".

Ngày 3/3, tổng thống Zelensky đe dọa Điện Kremlin bằng “sự hỗ trợ rộng rãi của quốc tế” cho Ukraine, nhấn mạnh khoảng 16.000 tay súng tình nguyện nước ngoài đã đến Ukraine.

Các quan chức Ukraine khẳng định, chính phủ Kiev không thuê bất kỳ nhà thầu quân sự tư nhân nào, mà chỉ chấp nhận các tình nguyện viên cho quân đoàn nước ngoài của họ. Ukraine chào đón tất cả những người lính có kinh nghiệm với lý do sẵn sàng bảo vệ các giá trị dân chủ tự do khỏi sự xâm lược của Nga.

Quan chức này cho biết: “Chúng tôi muốn thể hiện quan điểm bằng cách chấp nhận những tình nguyện viên này, cho phép thế giới thể hiện tình đoàn kết với chúng tôi”.

Theo Binh đoàn Hải ngoại Pháp thuộc Lực lượng Vũ trang Pháp, Điều 47 Nghị định thư bổ sung lần thứ nhất năm 1977 với Công ước Geneva năm 1949, những “tình nguyện viên” de jure không phải là “lính đánh thuê”. Nhưng trên thực tế, binh đoàn Lê dương Pháp chiêu mộ với những hứa hẹn hấp dẫn như mức lương, quốc tịch và bỏ qua lịch sử quá khứ của người gia nhập.

Các tay súng nước ngoài trên đường đến Ukraina

Cho đến nay, lực lượng lính đánh thuê "tình nguyện" đến từ các quốc gia dân chủ hàng đầu sau đây đã xác nhận tham gia Quân đoàn Quốc tế Phòng thủ Lãnh thổ Ukraine:

Colombia, Brazil, Mexico, Venezuela, Anbani, vương quốc Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Thụy Điển, Georgia, các nước Baltic, Ba Lan.

Nhưng con số chính xác và tên của những "chiến binh dũng cảm cho dân chủ" đã đến Ukraine được giữ bí mật.

Các tay súng nước ngoài đến chiến trường Ukraina

Theo một số thông tin của các phương tiện truyền thông đại chúng, dẫn nguồn từ một đại diện giấu tên đại sứ quán Ukraina ở Washington, khoảng 3.000 tay súng Mỹ đã gia nhập lực lượng Ukraine.

Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố không có sự cho phép nào được cấp cho các quân nhân của Quân đoàn Hải ngoại Pháp tới Ukraine. 14 binh sĩ đã bị ngăn cản đến Ukraine, nhưng 25 binh sĩ gốc Ukraine đã đào ngũ. Các nhà thầu quân sự giấu tên từ châu Âu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Middle East Eye, khoảng 100 tay súng của Quân đoàn Hải ngoại Pháp đã tới Ukraine.

“Quân đoàn Lê dương Pháp nói với họ rằng, không nên mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, và nếu bị bắt, họ không được nói đã được phép đi”.

Những tay súng Lê dương Pháp ở Ukraina

Trong số những tay súng tình nguyện này, có một số lượng lớn các cố vấn quân sự, huấn luyện quân đội Ukraine về cách sử dụng các thiết bị quân sự được các quốc gia châu Âu chuyển tới Ukraina như "viện trợ nhân đạo" trong nhiều năm, và đặc biệt là trong những tháng cuối cùng.

Có những lính đánh thuê giàu kinh nghiệm do các công ty bán quân sự khác nhau chiêu mộ, hoặc những người đam mê chiến tranh thông thường.

Trên mạng xã hội có sự gia tăng mạnh những lời mời làm việc cho quân đội tư nhân liên quan đến Ukraine.

Những tay súng này được tuyển dụng tích cực thông qua các mạng xã hội, do các “tổ chức phi lợi nhuận ” khác nhau hiện, quảng bá rộng rãi bởi các phương tiện truyền thông phương Tây trên toàn thế giới. Các tình nguyện viên có thể đến bất kỳ đại sứ quán Ukraine nào ghi tên gia nhập Quân đoàn nước ngoài Ukraine.

“Nhiều công ty tư nhân có trụ sở tại Mỹ và châu Âu chạy quảng cáo việc làm cho Ukraine với khoản thanh toán hàng ngày ít nhất 1.000-2.000 USD và thu nhập thêm” - MEE thông báo, dẫn nguồn các nhà thầu quân sự.

Trang web Silent Professionals chuyên về an ninh tư nhân và các nhà thầu quân sự đăng lời mời làm việc từ một “tập đoàn Mỹ” không có tên tuổi cần nhiều “nhân viên đột nhập / bảo vệ”, tiến hành “các hoạt động bán thời gian, bí mật, đột nhập / sơ tán các cá nhân và các gia đình khắp các vùng nông thôn và thành phố lớn Ukraine”.

Các nhân viên sẽ nhận được từ 1.000 đến 2.000 USD mỗi ngày tiến hành nhiệm vụ kèm theo tiền thưởng, điều kiện tiên quyết là chú trọng kinh nghiệm chiến đấu.

Tạp chí MEL đưa tin, một nhóm cựu quân nhân, hoạt động dưới biệt danh Nhóm quan sát tiền phương (FOG) được phát hiện ở Ukraine, được trang bị vũ khí và sẵn sàng chiến đấu.

Trang Facebook và Instagram của nhóm đã bị chặn, nhưng một tài khoản khác, do người hâm mộ FOG chia sẻ trên mạng truyền thông xã hội cho thấy nhóm, cũng bán trang thiết bị dân sự, ảnh chụp và tác phẩm nghệ thuật có thương hiệu đang hoạt động ở Kyiv. (Người dùng raoulduke_69, có thể là tài khoản của người sáng lập nhóm FOG Derrick Bales, không trả lời yêu cầu bình luận).

Nhóm quan sát tiền phương (FOG) được phát hiện ở Ukraine

Nhóm chiến binh kêu gọi tham chiến ở Ukraina

Một nguồn “tình nguyện viên” khác mà chính quyền Kiev và các đồng minh chiêu mộ từ các quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá ở Trung Đông, thu hút những tay súng cực đoan thánh chiến đã tham gia chiến đấu nhiều năm.

Cơ quan tình báo Ukraine và các đối tác Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện việc tuyển mộ này.

Ngày 11/3, Lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq xác nhận sự xuất hiện các thành viên của cơ quan tình báo NATO từ Hungary, Litva, Ý, Đức, Anh, đến Iraq vào ngày 9/3, để tuyển mộ lính đánh thuê từ Syria, Libya, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Sudan, Các cố vấn Ai cập, Jordan, Israel chuyên về chiến tranh đường phố và chiến binh Iraq, đặc biệt là những người Sunni.

Kênh Sabereen News của Iraq cũng cho biết, chính quyền Ukraine đang nỗ lực tuyển mộ những lính đánh thuê giàu kinh nghiệm của Iraq trên mạng xã hội.

Các đặc vụ của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đi cùng với các sĩ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đến các khu vực do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến chiếm đóng ở miền bắc Syria, gặp gỡ các tay súng do Ankara hậu thuẫn ngày 4/2, trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các sĩ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp gỡ thủ lĩnh HTS, Abu Muhammad al-Jolani (nằm trong danh sách khủng bố quốc tế) để thảo luận về việc đẩy nhanh quá trình chuyển giao các tay súng Syria đến Ukraine.

NATO cũng chuẩn bị đưa những phần tử khủng bố, được huấn luyện ở Syria để chống lại quân đội Nga ở Ukraine, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cảnh báo ngày 4/3.

Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã chuyển tất cả các chiến binh Syria còn lại ở Nagorno - Karabakh đến Ukraine.

Nhà chức trách Ukraine yêu cầu những người Tunisia, đang bị kẹt ở nước này, cầm vũ khí chiến đấu chống lại quân đội Nga - đài Mosaique FM Tunisia thông báo hôm 6/3.

Lính đánh thuê chủ yếu sẽ tham gia vào các cuộc phá hoại và tình báo. Lính đánh thuê nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trên đường phố và những chiến thuật khủng bố khác nhau, được lên tiền tuyến, thực hiện các cuộc tấn công vào sâu trong hậu phương chiến trường để gây rối loạn lực lượng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các nhóm lính đánh thuê đã tiến hành cuộc tấn công vào dân thường và các nhóm quân y Nga, đang hỗ trợ người dân địa phương ở các khu vực đông dân cư.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo, lính đánh thuê nước ngoài sẽ không được coi như là tù binh chiến tranh, đồng thời sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về những tội ác chiến tranh.

Ngày 11/3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố, các nhóm lính đánh thuê nước ngoài xuất hiện dọc theo biên giới Belarus trong khu vực nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

“Có ba mục tiêu: thứ nhất, nhóm lính đánh thuê muốn cắt đứt sự di chuyển của quân Nga - để tấn công sau lưng; thứ hai, tấn công vào vị trí của những đơn vị còn lại sau cuộc diễn tập Belarus-Nga; thứ ba, trực tiếp kéo Belarus vào cuộc chiến tranh này để không có khả năng ngăn chặn ở phần phía tây” - Tổng thống Belarus nói.

“Chúng không đơn giản như vậy. Và những kẻ khủng bố muốn làm gì ở Chernobyl, chúng tôi sẽ phải nghiên cứu xem xét sớm” - tổng thống Belarus cho biết thêm.

Moscow từ lâu đã thông báo, lính đánh thuê nước ngoài được Kiev triển khai ở miền Đông Ukraine, từ rất lâu trước khi quân đội Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine.

Tháng 12/2021, Điện Kremlin thông báo có "hơn 120 lính đánh thuê Mỹ" được phát hiện ở khu vực Donbass. Những tay súng này được trang bị các loại vũ khí hóa học độc hại.

Trong những năm chiến tranh ở miền Đông Ukraine, các tay súng thánh chiến Chechnya rất tích cực tham gia chiến đấu chống lại lực lượng dân quân Lugansk (LPR) và Donetsk (DPR).

Tiểu đoàn gìn giữ hòa bình quốc tế Dzhokhar Dudayev, theo tên của vị Tổng thống đầu tiên Cộng hòa Chechnya Ichkeria, đã chiến đâu tại Ukraine từ giữa tháng 8/2014.

Một tiểu đoàn Chechnya khác mang tên Sheikh Mansur cũng được thành lập ngay sau khi tiểu đoàn thứ nhất vào chiến đấu.

Tiểu đoàn chiến binh Chechnya của Ukraina

Việc điện Kremlin cho phép các lực lượng tình nguyện trực tiếp tham chiến ở chiến trường Ukraina cho thấy, Nga quyết định tiêu diệt hết những phần tử thuộc các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa nazi mới ở Ukraina tương tự như tiêu diệt các phần tử khủng bố Bắc Kavkaz trước đây. Đó là một cuộc chiến tranh lâu dài và khốc liệt, nhưng là cuộc chiến mà điện Kremlin không có ý định lùi bước.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top