Nga sử dụng đạn pháo dẫn đường laser Krasnopol ở Ukraina

Quân đội Nga tăng cường sử dụng đạn pháo dẫn đường chính xác 2K25 Krasnopol trong cuộc xung đột trên chiến trường Ukraina.

Ngày 10/3, trang Komsomolskaya Pravda phát video, ghi lại cảnh các pháo thủ Nga nạp đạn Krasnopol pháo tự hành 2S3 Akatsiya 152 mm, bắn phá các mục tiêu trên một địa bàn không xác định của Ukraine.

Đây là lần đầu tiên truyền thông Nga cung cấp video về đạn độ chính xác cao sử dụng ở Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga từ ngày 24/2.

2K25 Krasnopol dẫn đường bằng laser bán chủ động, sử dụng cho tất cả các loại pháo cỡ nòng 152 mm. Đạn pháo có tầm bắn từ 20 đến 30 km, tấn công mục tiêu với độ chính xác cao.
Đạn được dẫn đường bằng phản xạ laser, do thiết bị chiếu xạ chùm tia laser vào mục tiêu. Thiết bị chỉ thị laser có thể do trinh sát pháo binh, bộ binh hoặc máy bay không người lái (UAV) chiếu vào mục tiêu

Quân đội Nga sử dụng đạn pháo Krasnopol ở Ukraina

Quân đội Syria và các lực lượng Nga đã sử dụng đạn Krasnopol ở Syria với hiệu quả rất cao. Những quả đạn dẫn đường chính xác gây ra tổn thất nặng nề cho các nhóm khủng bố.
Quân đội Nga và Syria thường sử dụng UAV để phát hiện và chiếu xạ laser vào mục tiêu, đẫn đường cho 2K25 Krasnopol.

Sử dụng đạn Krasnopol, quân đội Nga đang ứng dụng chiến thuật tác chiến chống khủng bố, để cho phép tiêu diệt sinh lực đối phương trong chiến trường đô thị với độ chính xác cao, giảm thiểu tổn thất hạ tầng và thương vong dân sự.
Ngoài đạn 2K25 Krasnopol, quân đội Nga cũng có thể sử dụng các loại đạn pháo dẫn đường chính xác 122 mm Kitolov-2M hoặc đạn cối 120 mm Kitolov-2. 2K25 Krasnopol. Các loại đạn này đều do Cục Thiết kế Dụng cụ KBP phát triển và sản xuất.

Đạn pháo dẫn đường laser 2K25 Krasnopol Krasnopol
Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top