Chiến trường Yemen: Houthi bắn hạ UAV ScanEagle tại tỉnh Hajjah

Ngày 8/3, tại huyện Haradh, tỉnh Hajjah, phòng không Houthi (phong trào Ansar Allah) bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) ScanEagle do Mỹ sản xuất, thuộc biên chế liên quân Ả rập Xê-út.

Theo phát ngôn viên Lực lượng vũ trang Yemen, chuẩn tướng Yahya al-Sari, chiếc UAV bị bắn rơi ngày 8/3 trên bầu trời quận Haradh.

Đây là chiếc UAV Scan Eagle thứ 15 do Mỹ sản xuất bị lực lượng Houthi bắn hạ trong chiến tranh Yemen.

Houthi bắn hạ một UAVScan Eagle của Liên quân ở tỉnh Hajjah

Boeing Insitu ScanEagle là UAV trinh sát tầm thấp, có khả năng bay thời gian dài, do Insitu, công ty con của Boeing sản xuất. Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu sử dụng loại UAV cho các hoạt động do thám và trinh sát.

Cùng ngày, tại tỉnh Ma'rib, hàng chục binh sĩ thuộc Quân đội Quốc gia Yemen của tổng thống Mansur Hadi do Ả rập Xê-út hậu thuẫn ở Yemen đã bỏ ngũ, quay súng gia nhập lực lượng Houthi.

Cụ thể, truyền thông Yemen tiếng Ả rập (ủng hộ phong trào Ansar Allah) dẫn nguồn tin giấu tên cho biết khoảng 40 sĩ quan và binh lính thuộc Lữ đoàn 310 và Lữ đoàn 114 Quân đội Quốc gia Yemen thuộc Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu đã bỏ ngũ sang lực lượng Houthi.

Các nguồn tin địa phương cho biết, các sĩ quan và lính nghĩa vụ quay súng rời khỏi trại liên minh ở quận Wadi Ubaida và chạy vào các vị trí của Houthi ở quận al-Jubah.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top