Quân đội Nga bị Ukraine “cầm chân” gần Kiev

Mặc dù các xe tăng Nga chỉ còn cách Kiev vài km, nhưng Ukraine tuyên bố họ đã “cầm chân” Nga trong nỗ lực tiến vào thủ đô.

Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine hôm nay có đoạn: "Các lực lượng Nga đã bị cầm chân trong nỗ lực tiến quân vào Kiev và các khu vực ở miền đông Ukraine, trong đó có Donetsk, Slobozhansky. Các thành phố Kharkov, Okhtirku và Chernihiv vẫn được bảo vệ, trong khi cuộc chiến bảo vệ thành phố Mariupol ở phía nam vẫn tiếp tục".

tank-5459-9296-1646899729-1-.jpg
Phương tiện quân sự Nga ở ngoại ô Kiev ngày 7/3. Ảnh: AFP.

Báo cáo được được ra sau khi AFP ngày 9/3 dẫn lời một sĩ quan Ukraine tại trạm kiểm soát cao tốc ở ngoại ô đông bắc Kiev cho hay xe tăng Nga đã xuất hiện ở vị trí cách rìa thủ đô khoảng hai km. Thiết giáp Nga cũng đã xuất hiện ở khu vực cách Kiev vài km về phía tây bắc, làm dấy lên lo ngại rằng thủ đô Ukraine có thể sớm bị bao vây trong thế gọng kìm.

Bộ Quốc phòng Anh cũng đưa ra báo cáo cho biết “hoạt động trên không của Nga đã sụt giảm đáng kể” do sự chống cự quyết liệt từ các lực lượng phòng không Ukraine

Sau hai tuần mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền nam, bao vây Mariupol ở đông nam, Kharkov ở đông bắc Ukraine và tìm cách tạo thế gọng kìm với thủ đô Kiev.

Dù quân đội Ukraine tin rằng đà tiến công của lực lượng Nga đang "chậm lại đáng kể", giới chuyên gia quân sự cảnh báo quân đội Nga có thể đã khắc phục được các điểm yếu về hậu cần để chuẩn bị cho đợt tấn công lớn vào Kiev. Tổng thống Nga Putin hôm 6/3 cho biết chiến dịch quân sự ở Ukraine vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

Theo Guardian
back to top