Quân Nga và dân quân Donbass đẩy mạnh tấn công ở Donetsk và Lugansk

Ngày 10/3 ngày thứ 15 chiến dịch quân sự đặc biệt của quân đội Nga ở Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga, phối hợp với dân quân vùng Donbass tiếp tục tiến công giành lại quyền kiểm soát địa bàn. Bắt đầu cuộc tấn công vào thành phố Mariupol

Quân đội Nga đang được điều chỉnh trên các chiến trường. Không thể sơ tán hoàn toàn dân thường khỏi Mariupol, do các tay súng cực đoan dân tộc chủ nghĩa pháo kích phá hoại.

Lực lượng dân quân Donetsk tiếp tục truy quét ở Volnovakha. Lực lượng dân quân Donetsk (DPR) đánh chiếm Novotroitskoye, ngăn chặn các cuộc pháo kích liên tục vào Dokuchaevsk.

Lực lượng dân quân Lugansk tiếp tục tiến công vào các ngôi làng do Lực lượng vũ trang Ukraine chốt giữ.

Chiến sự diễn ra gay gắt ở khu vực Severodonetsk và Rubizhne. Tại thành phố Izyum, quân đội Nga kiểm soát một phần thành phố và hướng tới việc giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Izyum, bao vây 50.000 quân của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Thảm họa nhân đạo đang diễn ra trong thành phố Kharkov, do người dân không được nhận khẩu phần viện trợ.

Nga tiếp tục tăng cường binh lực phía tây Kyiv. Lầu Năm Góc cho rằng quân đội Nga cần 72 giờ để bao vây hoàn toàn thủ đô Ukraine. Thành phố Nikolaev bị phong tỏa từ ba phía, nhưng quân đội Nga vẫn chưa tiến công Odessa.

Quân đội Nga tiến về phía thành phố Kiev

Lực lượng dân quân Lugansk tiến sâu vào chiến tuyến phòng ngự của đối phương, giành được quyền kiểm soát các khu định cư của Toshkovka và Grachevo.

Các đơn vị dân quân nhân dân Donetsk tiến sâu 4 km vào tuyến phòng thủ và đánh chiếm các khu định cư Signalnoe, Taramchuk, Yelenov, Trudovoe.

QuânNga giành được quyền kiểm soát các khu định cư Krasnaya Polyana và Lesnoye.

Không quân Nga phá hủy 49 cơ sở quân sự, bao gồm 2 sở chỉ huy; 6 hệ thống tên lửa phòng không; 4 kho đạn và nhiên liệu; 37 địa điểm tập trung vũ khí, khí tài.

Lực lượng dân quân Donbass tiếp tục tấn công sâu vào thành phố Mariupol và truy quét các tay súng dân tộc ở thành phố Volnovakha.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội Ukraina sẽ tiến hành một vụ khiêu khích ở khu vực Kharkov để buộc tội các đơn vị Nga sử dụng vũ khí hóa học, 80 tấn amoniac đã chuyển đến khu định cư Zolochev.

Quân đội Ukraine tấn công hệ thống lưới điện cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Nhà máy buộc phải chuyển đổi sang nguồn điện máy phát diesel dự phòng.

Phương Tây ồ ạt tung ra các biện pháp trừng phạt

Nhà sản xuất thiết bị xây dựng của Mỹ Caterpillar đình chỉ công việc của các doanh nghiệp của họ ở Nga. Công ty Epson ngừng cung cấp sản phẩm cho Nga. Công ty bán lẻ Internet Amazon của Mỹ tạm ngừng giao hàng cho Nga.

Sony Interactive Entertainment đình chỉ cung cấp máy chơi game ở Nga và hoạt động của Store PlayStation.

Hãng truyền thông WarnerMedia, bao gồm HBO và Warner Bros ngừng phát sóng, cấp phép, phát hành phim và trò chơi ở Nga.

Chuỗi cửa hàng pizza Papa John's International của Mỹ ngừng hoạt động, tiếp thị và hỗ trợ kinh doanh trên thị trường Nga, nơi các nhà hàng thuộc sở hữu của các đơn vị nhượng quyền. McDonald's, IKEA, Apple, Volkswagen, Microsoft, Toyota ... cũng đồng loạt dừng kinh doanh.

Nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov thông báo, lực lượng đặc biệt Chechnya đang chiến đấu rất thành công ở Ukraine, tiến công truy quét tiêu diệt các trận địa của lực lượng quân tình nguyện theo chủ nghĩa dân tộc nazi mới

Chỉ huy lực lượng Chechnya - tư lệnh Hussein Mezhidov nói: “Lực lượng đặc biệt Chechnya tiếp tục tiến sâu thành công vào Ukraine, giải phóng hết khu định cư này đến khu định cư khác. Đồng thời, các biệt kích Chechnya không để cho dân thường thương vong trong chiến dịch truy đuổi và tiêu diệt các phần tử cực đoan Ukraina”.

Lực lượng biệt kích Chechnya truy quét các tay súng dân tộc chủ nghĩa Ukraina
Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top