Syria: Nhóm vũ trang không xác định tấn công rocket căn cứ quân sự Mỹ

Trang Al-Watan trích dẫn các nguồn tin địa phương ở tỉnh Deir Ezzor đưa tin, căn cứ quân sự của Mỹ gần mỏ dầu al-Omar đông bắc Syria bị một nhóm vũ trang không xác định tấn công bằng rocket.

Trang Al-Watan là nguồn tin địa phương duy nhất đăng tải thông tin này. Khoảng 4 tiếng nổ đã được nghe thấy và một đám khói được nhìn thấy trong khu vực hiện trường, nhưng không có thông tin chi tiết về vụ tấn công bằng tên lửa.

Căn cứ quân sự của Mỹ gần mỏ dầu al-Omar đông bắc Syria đã bị một nhóm vũ trang không xác định tấn công bằng rocket.

Một số nguồn tin Nga xác nhận có vụ tấn công. Thông tấn nhà nước Nga đưa tin, một số quả rocket đã phát nổ trên địa bàn doanh trại của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd là chủ lực, nằm cạnh căn cứ quân sự Mỹ ở quận Zeiban.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu và truyền thông Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) không đưa ra bình luận về thông tin này.

Căn cứ quân sự Mỹ gần mỏ dầu al-Omar, Deir Ezzor

Vụ tấn công bằng tên lửa căn cứ quân sự Mỹ gần mỏ dầu al-Omar diễn ra 10 ngày sau khi một cuộc tấn công tương tự vào căn cứ của Liên quân do Mỹ dẫn đầu tại nhà máy khí đốt CONICO trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Deir Ezzor, Syria.

Các căn cứ quân sự của Liên quân do Mỹ dẫn đầu tại cơ sở dầu CONICO và các mỏ dầu al-Omar bị tấn công nhiều lần trong thời gian qua.

Lực lượng SDF thường cáo buộc các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Syria đã tiến hành những cuộc tấn công này.

Thông thường, những cuộc tấn công khá đơn giản, không có hiệu quả hoặc gây ra tổn thất không đáng kể, cho thấy đây là các nhóm vũ trang tự phát và không gây lên mối đe dọa đáng kể cho Liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top