Các nhóm thánh chiến Palestine xung đột vũ trang trong một đám tang ở Lebanon

3 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương sau khi các nhóm vũ trang Hamas và Fatah xung đột trong lễ tang tại một trại tị nạn người Palestine ở Lebanon ngày 12/12.

Một quan chức của Hamas, Raafat al-Murra cho biết, các tay súng Fatah "bắn vào đám tang" ở trại Burj el-Shemali, bên ngoài thành phố cảng phía nam Tyre.

Theo al-Murra, 3 thành viên Hamas thiệt mạng, 6 người khác bị thương trong vụ tấn công. Một số hãng truyền thông địa phương cho biết, 4 người thiệt mạng.

Video từ hiện trường ghi lại cảnh những người tham gia đám tang hoảng loạn chạy trốn tìm nơi an toàn, với tiếng súng vang lên dữ dội.

3 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương sau khi các nhóm vũ trang Hamas và Fatah xung đột trong lễ tang tại một trại tị nạn người Palestine ở Lebanon

Một đám đông người Palestine tụ tập thực hiện nghi lễ chôn cất một thành viên Hamas, thiệt mạng trong một vụ nổ làm rung chuyển khu trại tị nạn ngày 10/12.

Hamas cho biết, vụ tai nạn do chập điện tại một nhà kho chứa bình oxy cho bệnh nhân Covid-19. Nhưng các phương tiện truyền thông Israel và ở Lebanon cho rằng, sự cố điện đã làm một kho vũ khí nổ tung.

Mặc dù cả hai nhóm vũ trang đều tuyên bố chiến đấu vì một nhà nước Palestine độc ​​lập, Hamas và Fatah làm rất ít để giành lại lãnh thổ Palestines. Thay vào đó, hai nhóm xung đột dữ dội từ năm 2007.

Khi đó, lực lượng Hamas giành quyền kiểm soát Dải Gaza sau một tuần giao ác liệt, còn nhóm Fatah hoạt động ở Bờ Tây và các trại tị nạn của người Palestine trong địa bàn.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng 192.000 người tị nạn Palestine đang định cư tại 12 trại tị nạn ở Lebanon. Một thỏa thuận đã không cho phép quân đội Lebanon hoạt động tại các trại tị nạn Palestine, các phe nhóm vũ trang Palestine tự kiểm soát an ninh trật tự và điều hành các hoạt động trong những trại tị nạn này.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top