Syria: Nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công khiêu khích, phá hủy một xe tải ở Raqqa

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 17/2, các lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, sử dụng tên lửa chống tăng ATGM phá hủy một xe tải của Quân đội Syria (SAA) trên vùng nông thôn phía bắc Raqqa, khu vực do Lực lượng Dân chủ Syria kiểm soát.

Theo Trung tâm Truyền thông Rojava, nhóm Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM tấn công chiếc xe tải đậu giữa hai làng Beir Kino và Beir Ketik. Chiếc xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn, không có thông tin về thương vong nhân sự.

Các đơn vị Quân đội Syria, phối hợp với Quân cảnh Nga, triển khai phía bắc Raqqa có nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn giữa các lực lượng Hồi giáo cực đoan, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và SDF không đáp trả cuộc tấn công.

Sau cuộc tấn công ATGM, lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiếp tục nã pháo vào vùng ngoại ô thị trấn Ain Issa, đang do SDF kiểm soát ở phía bắc Raqqa. Những cuộc pháo kích này không gây thương vong dân sự, nhưng phá hủy một số hạ tầng cơ sở.

Những nhóm Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành nhiều cuộc tấn công liên tiếp phía bắc Raqqa trong vài tháng nay. Đây là những hoạt động khiêu khích nhằm kích động Quân đội Syria hoặc Lực lượng SDF tấn công để có lý do tiến công vào địa bàn, đang do SDF kiểm soát. Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến không công khai tấn công do có sự hiện diện của Quân cảnh Nga, đóng quân cùng quân đội Syria.

Những cuộc tấn công gần đây của lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn phía bắc Raqqa cho thấy, Ankara không chấp nhận tình trạng hiện nay và đang tìm mọi cơ hội để có thể chiếm thêm nhiều vùng đất hơn nữa từ người Kurd. Khi có điều kiện, lực lượng Hồi giáo cực đoạn do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn sẽ ồ ạt tấn công, đánh chiếm toàn bộ vùng lãnh thổ do SDF kiểm soát.

Theo TGO
back to top