Syria: 3 lính NDF trúng mìn IS thiệt mạng, bom Nga rền vang ở sa mạc Homs

Ngày 23/9, ba binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang địa phương NDF thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một cuộc phục kích bằng mìn trên sa mạc tỉnh Homs. Không quân Nga báo thù, ném bom diệt 6 tay súng khủng bố IS.

Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH) có trụ sở tại London, ủng hộ thánh chiến đối lập cho biết, lực lượng vũ trang địa phương NDF đang tiến hành hoạt động truy quét khủng bố trên vùng sa mạc ngoại ô thị trấn al-Sukhnah (phía đông Homs) thì bị tấn công bằng mìn lượng nổ lớn của IS chôn dấu trên đường hành quân.

Vụ tấn công khiến 3 quân nhân thiệt mạng, trong đó có một chỉ huy chiến trường địa phương của NDF thuộc tỉnh Homs.

Lực lượng vũ trang địa phương NDF truy quét IS trên sa mạc tỉnh Homs.

Ngay lập tức, lực lượng không quân Nga tiến hành cuộc không kích truy đuổi, đánh vào các điểm ẩn nấp, căn cứ hầm ngầm và phương tiện cơ giới của IS. Theo SORH, hàng loạt cuộc không kích đã khiến 6 phần tử khủng bố thiệt mạng.

Mặc dù quân đội Syria thường xuyên tiến hành truy quét dưới hỏa lực yểm trợ mãnh liệt của không quân Nga, tàn binh IS vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công khủng bố trên sa mạc miền trung Syria.

Ngày 9/9, IS, sử dụng mìn chôn lấp và kích hoạt kíp nổ điện thông thường, đánh vào đoàn quân cảnh tuần tra của Nga đang rà soát tuyến đường viện trợ nhân đạo. Cuộc tấn công đã khiến trung tá Alexei Schneider, 45 tuổi chỉ huy đoàn tuần tra, thiệt mạng.

Mặc dù tiến hành nhiều cuộc tấn công truy quét, nhưng quân đội Syria vẫn chưa thể quét sạch các tay súng khủng bố IS trong vùng trung tâm sa mạc Homs.

Hàng trăm phần tử khủng bố vẫn đang cố thủ trong vùng sa mạc nằm giữa phía đông tỉnh Homs và phía tây Deir Ezzor. Từ đây, IS bí mật đột nhập vào các thành phố, thị trấn, làng mạc và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố.

IS vẫn có được vũ khí trang bị, phương tiện chiến đấu và lương thực thực phẩm từ nhóm thánh chiến do quân đội Mỹ hậu thuẫn, và cố thủ tại thị trấn Al-Tanf cửa khẩu biên giới Syria – Iraq.

Theo TGO
back to top