Sáng 3/11: Dịch diễn biến phức tạp, Bình Dương ghi nhận gần 800 ca mắc mới

Dịch COVID-19 diễn tiến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, ca mắc tăng cao, ca cộng đồng đạt mức kỷ lục, nhiều ca chưa rõ nguồn lây…

Hà Giang thêm 70 ca cộng đồng

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Giang, ngày 2/11, Hà Giang ghi nhận thêm 70 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Như vậy, Hà Giang hiện có 1.071 ca nhiễm COVID-19, trong đó 684 ca trong khu cách ly là lao động từ các tỉnh phía Nam về; 387 ca phát hiện trong cộng đồng.

Hiện có 223 ca đang đang được điều trị tại bệnh viện, 599 ca tại các khu cách ly và 195 ca theo dõi tại nhà.

Phú Thọ thêm 58 ca, tạm dừng vận tải hành khách đến vùng cấp độ 4

Trong ngày 2/11, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 58 ca mắc COVID-19 mới. 10 trường hợp mắc mới trong cộng đồng đều liên quan đến ổ dịch tại Thanh Sơn. Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14/10 đến nay, ghi nhận 789 ca mắc COVID-19.

Sở Giao thông vận tải vừa có thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn có dịch ở cấp độ 4 gồm có: Xã Thục Luyện và thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn từ ngày 2/11 đến khi có thông báo mới.

sang-3-11.jpg
Sáng 3/11: Nhiều tỉnh dịch diễn biến phức tạp, ca cộng đồng mức kỷ lục

Hà Nam thêm 21 ca nhiễm mới

Ngày 2/11, Hà Nam công bố thêm 21 ca nhiễm mới, trong đó có 3 bệnh nhân được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế và 18 F0 ghi nhận ở khu cách ly.

44 ngày qua đã có 710 ca mắc COVID-19 tại Hà Nam được điều trị khỏi bệnh và ra viện. Số còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh và các cơ sở y tế trên địa bàn.

Bắc Giang: Thêm điểm dịch mới

Trong ngày 2/11, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát hiện thêm 17 F0. Đặc biệt, đã phát hiện 1 ca F0 đi từ tỉnh Bắc Ninh về thị trấn Bố Hạ và xã Hương Vĩ (Yên Thế) từ ngày 29-31/10/2021. Qua truy vết, xét nghiệm những người liên quan đã phát hiện thêm 8 F0. Đây là điểm dịch mới phát sinh trong ngày. Ngoài ra, trong ngày 2/11 còn phát hiện 1 ca F0 là người đi từ vùng dịch Ninh Hiệp (Hà Nội) về tỉnh.

Thanh Hóa ghi nhận 36 bệnh nhân mắc COVID-19 mới

Ngày 2/11, Thanh Hóa ghi nhận 36 bệnh nhân mắc COVID-19 mới; trong đó có 25 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh và 11 bệnh nhân là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đang khẩn trương truy vết, mở rộng xét nghiệm tại các ổ dịch này nhằm phát hiện và tách F0 sớm nhất ra khỏi cộng đồng.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 1.138 ca mắc COVID-19 cộng dồn; 686 người điều trị khỏi,7 bệnh nhân tử vong.

An Giang ghi nhận 314 ca nhiễm mới

Ngày 2/11, An Giang ghi nhận 314 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 15/4 đến nay lên 11.822 ca.

Trong 314 ca mắc COVID-19 mới, có 109 ca trong cộng đồng, 111 ca trong khu cách ly tập trung, 89 ca trong khu phong tỏa, còn lại là người dân các tỉnh, thành phố về An Giang và người nhập cảnh.

Trong ngày 2/11, An Giang có 6 trường hợp tử vong do COVID-19. Hiện tỉnh đang điều trị hơn 3.700 ca nhiễm COVID-19 và đã điều trị khỏi bệnh cho gần 8.000 người.

Bình Dương ghi nhận 780 ca mắc COVID-19 mới

Ngày 2/11, Bình Dương ghi nhận 780 ca mắc mới. Như vậy tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 234.520 ca mắc COVID-19. Trong đó có 10.445 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 26.725 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 157.349 bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 40.001 ca trong cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa). 

Trong ngày có 513 bệnh nhân được xuất viện, 19 bệnh nhân tử vong. Hiện tỉnh Bình Dương có 5.360 bệnh nhân đang điều trị, trong đó điều trị tại cơ sở y tế có 3.052 bệnh nhân; điều trị tại nhà là 2.308 bệnh nhân.

Cần Thơ ghi nhận 296 ca nhiễm COVID-19

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 2/11, thành phố ghi nhận 296 ca, trong đó có  có 98 ca cách ly tại nhà, 74 ca trong khu cách ly, 83 ca ở khu phong tỏa và 41 ca tầm soát ở cơ sở y tế.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8/7 đến nay là 8.379 ca. 

Đắk Lắk thêm 102 trường hợp dương tính

Ngày 2/11, Đắk Lắk ghi nhận thêm 102 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 44 trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng. Như vậy, tính đến chiều 2/11, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 4.396 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đang điều trị 2.129 trường hợp, 25 trường hợp tử vong và 2.248 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh.

sang-3-111.jpeg
Sáng 3/11: Nhiều tỉnh dịch diễn biến phức tạp, ca cộng đồng mức kỷ lục

Đồng Tháp ghi nhận 91 ca mắc COVID-19 mới, 2 xã chuyển cấp độ 2 lên cấp 4

Ngày 2/11, Đồng Tháp ghi nhận 91 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca dương tính cộng dồn toàn tỉnh đến nay 9.997 ca. Hiện tỉnh đang điều trị 656 ca, đã xuất viện hơn 9.100 ca, tử vong 223 ca.

Hiện toàn tỉnh Đồng Tháp có 12/12 huyện, thành phố đều thuộc cấp độ 2. Tuy nhiên, đối với cấp xã, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND huyện Tam Nông đã quyết định nâng cấp độ dịch của xã Tân Công Sính và Thị trấn Tràm Chim từ cấp 2 lên cấp 3; đồng thời chuyển 2 xã Hoà Bình, Phú Thọ từ cấp 2 lên cấp 4. Đến nay, tỉnh Đồng Tháp có 4/143 xã, thị trấn cấp độ 3 và 2 xã cấp độ 4.

Bà Rịa - Vũng Tàu ca nhiễm COVID-19 cộng đồng tiếp tục tăng cao

Ngày 2/11, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận thêm 65 ca mắc COVID-19, trong đó TP Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ có ca nhiễm COVID-19 cộng đồng nhiều nhất.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các ca nhiễm COVID-19 cộng đồng có xu hướng gia tăng trở lại, tập trung vào các đối tượng nguy cơ cao như tài xế, công nhân, người đến từ tỉnh, thành vùng dịch.

Ca nhiễm tăng nhanh, vùng xanh ở Cà Mau chuyển màu vàng, đỏ

Ngày 2/11, Sở Y tế Cà Mau công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau (trừ khu vực phong tỏa). 

Theo quyết định công bố mới, 101 đơn vị cấp xã ở Cà Mau đã không còn vùng nào ở cấp độ 1 (màu xanh), có 5 đơn vị cấp xã ở mức độ 4 (màu đỏ); 22 đơn vị cấp xã ở cấp độ 3 (màu cam); 74 đơn vị cấp xã còn lại ở mức độ 2.

Theo Đời sống
Điều trị polyp rốn

Điều trị polyp rốn

Ở trẻ sơ sinh, thông thường rốn sẽ tự rụng sau 7 - 10 ngày và sau khoảng 2 tuần thì rốn khô và liền hẳn. Một số trẻ gặp tình trạng rốn rụng chưa hết, còn lại một phần niêm mạc rốn gây tiết dịch thường xuyên gọi là polyp rốn, hay còn gọi là u hạt rốn.
back to top