Sản phụ mắc Covid-19 phải chạy ECMO đã ra viện với chi phí điều trị 2,3 tỷ đồng

Bệnh nhân L. T. Th. Thảo (1988; Q.8, TPHCM) vào viện ngày 26/7/2021. Do tình trạng nặng bệnh nhân đã phải chạy ECMO 61 ngày. Chi phí điều trị 2,3 tỷ đồng.

Thượng tá, BS Vũ Đình Ân, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Tích cực, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân y 175, cho biết, trước khi vào điều trị tại Trung tâm Điều trị Covid-19, bệnh nhân được mổ bắt con tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

ra-vien-bv-175.jpg
Thượng tá, BS Vũ Đình Ân, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Tích cực, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân y 175, và bệnh nhân Thảo (áo vàng) sau 86 ngày điều trị Covid-19. 

Sau mổ 10 ngày bệnh nhân bị suy hô hấp nặng phải chuyển về Trung tâm Điều trị Bệnh nhân Covid-19 để chạy ECMO.

Bệnh nhân thuộc nhóm nhiều yếu tố khiến tăng nặng bệnh Covid-19 đặc biệt tình trạng hậu sản, rối loạn đông máu... Vì vậy, khi bệnh nhân đang chạy ECMO, màng phổi lọc bị tắc hoàn toàn phải thay khẩn cấp.

Đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Điều trị Bệnh nhân Covid-19 đã hội chẩn ngay và đưa ra phương án điều trị: kiểm soát hô hấp, thở máy, lọc máu liên tục kết hợp lọc hấp phụ, sử dụng thuốc kháng sinh, nuôi đường tích cực, vật lý trị liệu.

“Bệnh nhân trải qua hai lần đặt ECMO. Vào ngày 11/8, chúng tôi quyết định cai ECMO cho bệnh nhân. Vài giờ sau đó, bệnh nhân rơi vào suy hô hấp, chúng tôi buộc phải đặt ECMO lần 2. Phổi bệnh nhân đông đặc nặng, thất phải giãn. Bệnh nhân bị huyết khối mạch phổi cấp tính, biến chứng hay gặp ở bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch,” BS Vũ Đình Ân nói.

Thở máy nhiều, chạy ECMO nhiều nên bệnh nhân này còn bị nhiễm trùng bệnh viện cực nặng cùng lúc 4  vi khuẩn đa kháng và nhiễm nấm xâm lấn. 

bn-thao-ra-vien-1.jpg
Chị Thảo và chồng vui mừng ngày ra viện. Cả hai vợ chồng đều mắc Covid-19, nhưng chị đã điều trị gần 3 tháng tại Trung tâm Điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân y 175. 

Sau khi hội chẩn với các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã quyết định dùng thuốc kháng sinh và kháng nấm thế hệ mới nhất cho bệnh nhân Thảo.

BS Vũ Đình Ân, chia sẻ, đây là bệnh nhân có thời gian điều trị Covid-19 lâu nhất, và cho chính các y bác sĩ một bài học nghị lực sống mãnh liệt nhất tại Trung tâm. Hàng ngày, không chỉ thiết bị hỗ trợ điều trị, các bác sĩ thay phiên nhau vào gọi “Thảo ơi, Thảo ơi…” là bệnh nhân mở mắt dù ở tình trạng nào. Bệnh nhân dù chạy ECMO vẫn cố gắng ngồi dậy và ăn.

Đến nay bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện, về với gia đình và 2 con, một bé 5 tuổi và bé sau được 3 tháng tuổi.

Sau 86 ngày điều trị và 61 ngày chạy ECMO, tổng viện phí của bệnh nhân này ở mức 2,3 tỷ đồng, chưa kể tiền giường. Theo quy định hiện tại, toàn bộ viện phí của bệnh nhân Covid-19 do ngân sách nhà nước chi trả.

Thượng tá, BS Vũ Đình Ân, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Tích cực, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân y 175

Trung tâm Điều trị Bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận gần 2.000 ca F0. 70% bệnh nhân nặng, nguy kịch, phải thở máy và lọc máu. Trung tâm thực hiện can thiệp ECMO cho 12 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch.

Mỗi ca chạy ECMO chi phí thường từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng, trong đó tốn kém nhiều dành cho điều trị nhiễm trùng giai đoạn sau, viện phí sẽ tăng lên từ 200 - 300%.

ra-vien.jpg
chi-thao-ngay-ra-vien.jpg

Bệnh viện Quân y 175 đã quyết định tổ chức trao giấy ra viện cho nữ bệnh nhân Covid-19 đầu tiên đã được sử dụng ECMO, và chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

bn-thao-ra-vien.jpg
bn-thao-1.jpg

Tổng cộng bệnh nhân đã nằm tại Trung tâm Điều trị Bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện Quân y 175, 86 ngày.

Theo Đời sống
Điều trị polyp rốn

Điều trị polyp rốn

Ở trẻ sơ sinh, thông thường rốn sẽ tự rụng sau 7 - 10 ngày và sau khoảng 2 tuần thì rốn khô và liền hẳn. Một số trẻ gặp tình trạng rốn rụng chưa hết, còn lại một phần niêm mạc rốn gây tiết dịch thường xuyên gọi là polyp rốn, hay còn gọi là u hạt rốn.
back to top