S-300 tan tành vì tên lửa Nga, Al-Qaeda đưa khủng bố đến Ukraina tham chiến ?

Mặc dù có những thông tin tiến bộ về kết quả của vòng đàm phán Ukraine-Nga ngày 29/3 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Các lực lượng vũ trang Nga vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự ở Ukraine.

Ngày 30/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng không quân Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình độ chính xác cao phá hủy các kho nhiên liệu lớn ở vùng Starokonstantinov và Khmelnytsky, điểm cung cấp nhiên liệu cho các cụm binh lực Ukraine ở Donbass.

Lực lượng tên lửa chiến thuật Nga tiến hành cuộc tấn công bằng tổ hợp Iskander phá hủy hai kho vũ khí tên lửa và pháo binh lớn ở làng Kamenka, vùng Donetsk. Một Su-24 của Không quân Ukraine bị bắn rơi trong một trận không chiến trên không phận Tumen, vùng Rivne.

Trong ngày, phòng không không quân Nga phá hủy 10 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại các khu vực định cư Izyum, Novaya Kakhovka, Donetsk, Nikolaev, Berdyansk, Gorlovka, Lugansk và Rubizhne.

Lực lượng không quân chiến thuật và tên lửa chiến dịch – chiến thuật Nga đánh phá 64 cơ sở quân sự của Ukraine. Gồm 4 sở chỉ huy, trong đó có sở chỉ huy lực lượng hoạt động đặc biệt Ukraine ở khu vực làng Bereznigovatoe, vùng Mykolaiv, 3 hệ thống tên lửa phòng không, một tổ hợp S-300 gần thị trấn Malin, vùng Zhytomyr, và 2 tổ hợp Buk-M1 trên các địa bàn Ugledar và Slavyansk.

Quân đội Nga sử dụng tên lửa hành trình phá hủy khẩu đội S-300 Ukraina

Ba cơ sở kỹ thuật quân sự lắp đặt đạn cho các tổ hợp pháo phản lực, hai khẩu đội pháo và 49 địa điểm tập trung trang thiết bị quân sự và căn cứ của Lực lượng vũ trang Ukraine cũng bị phá hủy.

Quân đội Nga cho biết, từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự, Nga đã phá hủy 124 máy bay và 77 máy bay trực thăng, 214 hệ thống tên lửa phòng không, 321 UAV, 1.752 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 184 bệ phóng tên lửa, 734 trận địa súng pháo và súng cối, 1.640 xe quân sự đặc chủng của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc chiến dịch tuyên truyền do chính phủ Ukraine tiến hành với những chứng cứ ngụy tạo để kích động hận thù.

Ngày 20/3, tổng thống Zelensky, trong một tin nhắn video với Knesset của Israel, cáo buộc Nga tấn công thành phố Uman ở Vùng Cherkasy. Để nâng cao hiệu ứng ấn tượng, Zelensky tuyên bố rằng “đây là nơi mà hàng chục nghìn người Israel đến thăm mỗi năm để hành hương”.

Tuy nhiên, trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Lực lượng vũ trang Nga không tấn công các mục tiêu dân sự, đặc biệt là nơi thờ tự và các giáo đường công cộng khác.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chính phía Ukraine đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế và đạo đức, sử dụng các cơ sở thờ tự như điểm thu thập và vận chuyển vũ khí và các phần tử phát xít hóa để tiến hành các hoạt động quân sự.

Một bằng chứng nhận từ một thành viên của cộng đồng Do Thái ở Uman cho thấy, chính phủ của ông Zelensky đã sử dụng giáo đường Do Thái mới ở thành phố trên ngõ 1 Shosseiny.

Theo đó, ngày 21/3, một ngày sau bài phát biểu của Zelensky tại Knesset, các bức ảnh ghi lại sự xuất hiện 2 đoàn xe với những phần tử dân tộc chủ nghĩa trên lãnh thổ giáo đường Do Thái.

Có thể thấy trang bị, vũ khí và đạn dược được cất giữ trong tòa nhà giáo đường Do Thái được những phần tử dân tộc chủ nghĩa tộc chất vào xe ben, sau đó ngụy trang bằng những chiếc túi với phế thải xây dựng.

Đồng thời, việc vận chuyển những phần tử dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài từ các khu vực phía tây của Ukraine được sử dụng xe buýt có màu trường học với các dấu hiệu “Trẻ em”.

Như vậy, đền thờ của tôn giáo Do Thái ở Uman được chính phủ Ukraine sử dụng cho mục đích quân sự, nhằm kích động xung đột và gây sức ép chính trị từ các tổ chức tôn giáo Do Thái, nếu phía Nga tấn công hỏa lực.

Theo những thông tin thực tế đánh giá, tình hình quân sự đối với Lực lượng vũ trang Nga không dễ dàng. Phòng không của quân đội Ukraine không bị triệt tiêu hoàn toàn. Thông tin về binh lực và năng lực tác chiến của quân đội Ukraina, đặc biệt là các đơn vị lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraina đã bị hạ thấp.

Trên thực tế, sau 8 năm được phương Tây hỗ trợ trong cuộc chiến tranh vùng Donbass, các lực lượng vũ trang Ukraina, đặc biệt là các đơn vị dân tộc chủ nghĩa, đã có được vũ khí trang thiết bị hiện đại, kỹ năng chiến thuật tốt và tư tưởng bài Nga, diệt Nga mạnh hơn cả tư tưởng của quân đội Đức quốc xã trong đại chiến thế giới thứ II.

Các diễn biến quân sự mạnh mẽ tập trung trên vùng Donbass, các lực lượng dân quân Donestk và hải quân đánh bộ Nga dẫn đầu đang cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố Mariupol.

Một điểm nóng khác là khu vực phòng thủ Severodonetsk-Lysichansk, giao chiến đang diễn ra ác liệt tại địa bàn này.

Các lực lượng quân đội Ukraina thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực vào các mục tiêu dân sự ở Donetsk. Đặc biệt, các khu dân cư của thành phố Donetsk trở thành mục tiêu của pháo binh - tên lửa chiến thuật Ukraine.

Lực lượng vũ trang Nga đang tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự ở Vùng Kursk (Nga). Nhiều thông tin cho rằng những đơn vị này sẽ được đưa vào tham chiến trong giai đoạn hai cuộc tiến công của quân đội Nga ở Ukraine.

Trong một diễn biến khác, ngày 30/3, trang Sputnik dẫn nguồn tin từ Syria, cho biết 87 tay súng khủng bố đã rời vùng Greater Idlib, Tây Bắc Syria để tham gia cuộc chiến chống lại quân đội Nga ở Ukraine.

Những nguồn tin quen thuộc với vấn đề này trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với hãng thông tấn Nga thông báo, những kẻ khủng bố là người Iraq, Pháp, Tunisia và Chechnya thuộc tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria), Horas al-Deen và Ansar al-Tawhid đã rời khỏi Greater Idlib ngày 26/3.

Đây là các tay súng khủng bố từng gây nhiều tội ác với người dân Syria trên địa phận các tỉnh Hama, Aleppo, ngoại ô Damascus trong cuộc chiến tranh du kích, đều là thành viên IS, sau đó gia nhập phe phái mới khi IS bị đánh bại.

HTS đã di chuyển những phần tử khủng bố đến thị trấn Saramada trên vùng biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24 và 25/3. Những kẻ khủng bố sau đó tiến vào Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó được vận chuyển đến Ukraine.

Abu Mohammed al-Julani, thủ lĩnh tối cao của HTS, khuyến khích các phần tử khủng bố nước ngoài đi chiến đấu ở Ukraine.

Bản thân Al-Julani cam kết trong các cuộc gặp với những tay súng khủng bố sẽ đảm bảo đầy đủ các nhu cầu của gia đình người thân các tay súng Al-Qaeda này, cho đến khi hoàn thành công việc ở Ukraine.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top