Ả rập Xê út dừng toàn bộ các hoạt động quân sự ở Yemen

Ngày 30/3, vương quốc Ả rập Xê út thông báo sẽ dừng toàn bộ hoạt động quân sự tại Yemen từ 6h sáng. Không có thông tin về việc, Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu sẽ ngừng bắn tạm thời hay vĩnh viễn, để tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Chuẩn tướng Turki Al Maliki, phát ngôn viên Liên minh quân sự do Riyadh dẫn đầu, tuyên bố quyết định này được đưa ra nhằm đạt được một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở quốc gia láng giềng. Cuộc chiến ở Yemen đã diễn ra từ tháng 3/2015.

Trước đó, phong trào Ansar Allah (lực lượng Houthi) Yemen đề nghị đình chiến kéo dài 3 ngày, hoặc có thể là vĩnh viễn, nếu liên quân đồng ý.

Chuẩn tướng Turki Al-Maliki thông báo trước nửa đêm: “Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên quân thông báo ngừng các hoạt động quân sự ở Yemen bắt đầu từ (06:00) ngày 30/3/2022”.

Lực lượng Houthi gần đây liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào những cơ sở công nghiệp dầu mỏ của Ả rập Xê út.

Những cuộc tấn công này gây lên sự hoảng loạn trên các thị trường nhiên liệu, vốn đang phải gánh chịu hậu quả từ chiến dịch quân sự ở Ukraine và các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Ả rập Xê út buộc phải đồng ý về thỏa thuận ngừng bắn vì Mỹ hiện đang quan tâm đến sự ổn định thị trường năng lượng để hướng đến sự hủy diệt nước Nga.

Quyết định ngừng bắn này chưa hoàn toàn là kết thúc cuối cùng của cuộc chiến ở Yemen.

Lực lượng Houthi tấn công tên lửa vào các cơ sở công nghiệp dầu mỏ của Ả rập Xê út

Trước đó, lực lượng phòng không Yemen bắn hạ một UAV ScanEagle của Mỹ thuộc liên quân Ả rập Xê út trên quận Wadi phía đông tỉnh Marib.

Theo phát ngôn viên lực lượng kháng chiến Yemen, chuẩn tướng Yahya al-Sari, chiếc UAV bị bắn rơi vào ngày 29/3 trên không phận quận Wadi. Đây là chiếc Scan Eagle thứ 16 do Mỹ sản xuất bị Houthi bắn hạ.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top