Quân đội Nga liên tục tấn công hỏa lực vào chiến tuyến Ukraina ngày đêm

Giao chiến tiếp tục diễn ra ác liệt trên chiến trường Ukraine. Trên chiến trường Donbass, dân quân Donetsk, Lugansk và quân đội Nga giành được một số kết quả chiến thuật.

Tối ngày 28/3, Không quân Nga sử dụng tên lửa hành trình độ chính xác cao phá hủy một cơ sở lưu trữ nhiên liệu lớn gần khu định cư Klevan ở vùng Rivne. Cuộc tấn công đã ngăn chặn khả năng cung cấp nhiên liệu cho các trang thiết bị quân sự của Ukraine tới các vùng ngoại ô của Kiev từ căn cứ này.

Trên lĩnh vực tác chiến chiến thuật, không có kết quả chiến lược cụ thể nào được ghi nhận. Quân đội Nga giao chiến hỏa lực với quân đội Ukraine trên tất cả các khu vực chiến trường trong đêm.

Pháo binh Nga phá hủy một khẩu đội BM-21 “Grad” của quân đội Ukraine.

Pháo binh Nga sử dụng đạn độ chính xác cao phá hủy một khẩu đội Grad BM-21 Ukraina

Trong các trận đánh, pháo binh Lực lượng đổ bộ đường không Nga yểm trợ hỏa lực cho các đơn vị lính dù, phá hủy các hỏa điểm cố định và tiến hành các cuộc phản pháo đánh vào các đơn vị pháo binh của quân đội Ukraina (AFU).

Bộ Quốc phòng Nga công bố video hoạt động của một đơn vị súng cối, tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực vào những cơ sở quân sự, trang thiết bị và nhân lực của đối phương.

Quân đội Nga tiêu diệt Lữ đoàn chiến thuật thứ 4 của Vệ binh Quốc gia Ukraine, đóng tại thành phố Gostomel thuộc khu vực Kiev. Trong trận chiến, quân đội Nga phá hủy một số xe tăng và thu giữ một số xe tăng khác.

Ngày 28/3, lực lượng dân quân Donetsk tiếp tục tấn công theo hướng Gorlivka. Dân quân Donetsk đăng một video, ghi lại cuộc tấn công phá hủy một hỏa điểm Ukraine ở vùng Gorlivka. Theo thông tin vô tuyến điện thu thập được, một số binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong hỏa điểm này.

Trong video dưới đây, lính thủy đánh bộ Nga và dân quân Donetsk đột kích vào căn cứ của tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Azov trên vùng miền trung Mariupol, giành quyền kiểm soát căn cứ quân sự này.

Rạng sáng ngày 29 tháng 3, giao chiến ác liệt bùng phát ở Gorlivka và Avdeevka.

Pháo binh quân đội Ukraina (AFU) tiếp tục đánh vào các khu dân cư thuộc vùng Donetsk:

-Novoselovka-Mikhailovka (4 quả đạn cối)

-Avdeevka-Yasinovataya (4 quả đạn cối)

-Lastochkino-Kashtanovoe (20 rocket từ BM-21 “Grads”)

-Krasnogorovka-Donetsk ( 8 quả đạn)

Ngày 29/3, phòng không Donetsk bắn hạ một tên lửa Tochka-U tại Donetsk. Cho đến thời điểm này, lực lượng dân quân Donetsk bắn hạ 24 tên lửa Tochka-U.

Các máy bay chiến đấu của không quân Nga giao chiến với các máy bay Lực lượng Không quân AFU trên bầu trời Ukraine.

Lực lượng vệ binh quốc gia Nga tiếp tục chiến dịch truy quét các tay súng dân tộc chủ nghĩa trong thị trấn Rubezhnoe thuộc vùng Lugansk. Dân quân Lugansk và quân đội Nga tiếp tục cuộc di tản hàng loạt dân thường.

Vệ binh quốc gia Nga tiêu diệt những tay súng bắn tỉa ở các tầng cao, che chắn cho lực lượng Lugansk (LPR), tiêu diệt các phần tử cướp bóc và duy trì trật tự trong các khu vực đang kiểm soát.

Mặc dù không có thành công quân sự trên chiến trường, nhưng Kiev và Moscow đồng thuận cho một vòng đàm phán khác. Những cuộc đàm phán Nga-Ukraine được tổ chức tại Cung điện Dolmabahce trên bờ eo biển Bosphorus vào lúc 10:30 giờ địa phương.

Cả hai đoàn Nga và Ukraina đều đến Istanbul. Phái đoàn Nga do cố vấn tổng thống Nga Vladimir Medinsky làm trưởng đoàn.

Đại diện Ukraine có Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov, cố vấn của chủ nhiệm văn phòng tổng thống Mikhail Podolyak và đại diện của nhóm Quốc hội Ukraina Những người phục vụ của nhân dân David Arahamiya.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top