Nga sử dụng tổ hợp phóng rải mìn tự động Zemledelie ở Ukraina

Quân đội Nga sử dụng tổ hợp phóng rải mìn tự động Zemledelie trên vùng chiến sự Kharkov, thực hiện nhiệm vụ phong tỏa quân đội Ukraine trên địa bàn.

Tổ hợp phóng – rải mìn tự động Zemledelie của Nga có thể triển khai các trận địa mìn trong vùng lãnh thổ đối phương chiếm đóng trên khoảng cách từ 5 đến 15 km. Sau khi phóng rải, bãi mìn được xác định trên bản đồ điện tử và có thể được kích hủy.

Tính năng kỹ thuật này cho phép gây tổn thất có điều khiển cho đối phương, chống phá mìn và tránh thương vong cho dân thường sau khi xung đột kết thúc.

Quân đội Nga sử dụng tổ hợp phóng rải mìn tự động Zemledelie trên vùng chiến sự Kharkov.

Giám đốc công nghiệp của tổ hợp vũ khí Rostec nhận xét về tổ hợp Zemledelie: “Phương pháp cài đặt trận địa mìn từ xa có một số ưu điểm, đó là khả năng triển khai bãi mìn nhanh chóng những khu vực khó tiếp cận, khả năng ngừng hoạt động hoặc tự hủy của mìn tại thời điểm nhất định theo yêu cầu, đảm bảo rà phá an toàn và nhanh chóng sau khi ngừng các hoạt động quân sự”.

Tổ hợp rải mìn sử dụng đạn rockets 122 mm. Đây là tổ hợp phóng đạn đặt trên khung gầm xe KAMAZ bọc thép tám bánh với các ống vận tải phóng container vận tải với rockets mang theo mìn.

Mỗi phương tiện chiến đấu có hai đơn vị phóng, mỗi đơn vị phóng 25 rockets. Xe phóng được trang bị hệ thống định vị vệ tinh, máy tính đường đạn và trạm đo đạc thời tiết, khí hậu, hướng gió, cung cấp phần tử bắn.

Hệ thống phóng rải mìn từ xa Zemledelie của Nga

Các tổ hợp phóng rải mìn từ xa Zemledelie được chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Nga vào năm 2022.

Năm 2021, quân đội Nga cũng thử nghiệm sử dụng chung đạn của tổ hợp Zemledelie với hệ thống pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng TOS-1A “Solntsepek” để phong tỏa, và phá hủy các trận địa phòng ngự của đối phương.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top