Nga có 1.351 quân nhân thiệt mạng và 3.825 người bị thương sau 1 tháng chiến dịch ở Ukraina

Ngày 25/3, Bộ Quốc phòng Nga tổ chức một cuộc họp báo tại Moscow, thông báo về kết quả một tháng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cuộc hành quân đặc biệt được thực hiện nghiêm theo kế hoạch được phê duyệt. Các mục tiêu chính của giai đoạn đầu chiến dịch đã đạt được. Năng lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine suy giảm đáng kể, quân đội Nga tập trung toàn lực đạt mục tiêu chính, giành toàn quyền kiểm soát Donbass.

Bộ Quốc phòng Nga họp báo về nguyên nhân và kết quả hiện tại của chiến dịch quân sự ở Ukraine

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga phong tỏa Kiev, Kharkov, Chernigov, Sumy và Nikolaev, Kherson và phần lớn vùng Zaporozhye nằm dưới quyền kiểm soát hoàn toàn.

Những cuộc tấn công này được thực hiện nhằm gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quân sự, thiết bị, binh lực của Các lực lượng vũ trang Ukraine, trói buộc các đơn vị quân đội Ukraina vào địa bàn và không cho cơ hội tăng cường binh lực ở Donbass, cho đến khi lực lượng dân quân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) giành toàn quyền địa bàn.

Đến thời điểm này, lực lượng phòng không và các hệ thống phòng không Ukraine bị phá hủy gần như hoàn toàn. Lực lượng hải quân của Ukraina hoàn toàn bị xóa sổ.

16 sân bay quân sự chính bị đánh thiệt hại nặng. 39 căn cứ dự trữ và kho vũ khí bị phá hủy, 70% tổng số quân trang quân dụng, vật tư chiến tranh và nhiên liệu dự trữ, hơn 1,054 triệu tấn đạn dược bị phá hủy.

Quân đội Nga cô lập tập đoàn quân Ukraine ở Donbass, giành quyền kiểm soát các ga đường sắt và các tuyến đường bộ quan trọng bằng hỏa lực. Quân đội Ukraina không còn được cung cấp tên lửa, rockets và đạn dược, nhiên liệu và lương thực cho các lực lượng Ukraine. Quân đội Nga tấn công các kho vũ khí, đạn dược và tên lửa, pháo binh, kho lưu trữ nhiên liệu nằm trong vùng chiến sự của quân đội Ukraina.

Tính đến ngày 25/3, 30 xí nghiệp chủ chốt của liên hợp công nghiệp-quân sự có năng lực sửa chữa, duy tu, bảo trì bảo dưỡng đến 68% vũ khí, trang thiết bị đã trúng tên lửa hành trình X-101, Kalibr, Iskander và tổ hợp vũ khí siêu thanh Kinzhal, và vô hiệu hóa.

Tất cả 24 đơn vị chiến đấu chủ lực của quân đội Ukraina tổn thất đáng kể. Ukraine không còn nguồn dự trữ có tổ chức.

Vào thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Lực lượng Vũ trang Ukraine cùng với Vệ binh Quốc gia có 260.200 quân nhân. Trong tháng chiến sự, thiệt hại binh lực khoảng 30.000 tay súng, trong đó hơn 14.000 thiệt mạn, khoảng 16.000 bị thương.

Tính đến ngày 25/3, 1.351 quân nhân Nga thiệt mạng và 3.825 người bị thương. Hơn 23.000 người nước ngoài từ 37 quốc gia tuyên bố sẵn sàng chiến đấu về trong đội ngũ các nước cộng hòa nhân dân Donbass.

Nga đề nghị lãnh đạo Lugansk (LPR) và (Donetsk) DPR chấp nhận sự giúp đỡ này, nhưng các nước cộng hòa tuyên bố sẽ tự bảo vệ lãnh thổ.

Lực lượng xương sống của chính quyền Kiev là các tổ chức dân tộc chủ nghĩa như Azov, Aidar, Right Sector và những tổ chức khác mà Nga xác nhận là tổ chức khủng bố.

Chỉ riêng ở Mariupol, lực lượng này có hơn 7.000 tay súng, chiến đấu dưới vỏ bọc dân thường, sử dụng người dân như "lá chắn sống".

Trong số 2.416 xe tăng Ukraine và các phương tiện thiết giáp khác tham chiến vào ngày 24/2, có 1.587 chiếc bị phá hủy; 636 trong tổng số 1.509 pháo dã chiến và súng cối bị phá hủy; 163 trên 535 pháo phản lực (MLRS); 112 trong số 152 máy bay chiến đấu, 75 trong số 149 máy bay trực thăng; 36 UAV Bayraktar TB2 - 35; 148 trong số 180 hệ thống phòng không S-300 và Buk M1; 300 trong số 117 radar cho các mục đích quân sự khác nhau đã bị phá hủy.

Kể từ khi bắt đầu chiến sự, các nước phương Tây đã cung cấp cho chính quyền Kiev 109 pháo dã chiến, 3.800 vũ khí chống tăng, bao gồm Javelin, Milan, Konkurs, NLAW ATGM, M-72, Panzerfaust-3, 897 tổ hợp tên lửa phòng không Stinger và Igla MANPADS.

Mục đích thực sự của nguồn cung cấp không phải để hỗ trợ Ukraine, mà để kéo quốc gia này vào cuộc xung đột quân sự lâu dài “tới người Ukraine cuối cùng”.

Theo sáng kiến ​​của giới lãnh đạo Ukraine, đất nước này đã trở thành nơi tập trung của 6.595 lính đánh thuê và khủng bố nước ngoài từ 62 bang. Đây là những phần tử không tuân theo các quy tắc của chiến tranh và sẽ bị tiêu diệt.

Hiện nay, số lượng lính đánh thuê nước ngoài ngày càng giảm. Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công độ chính xác cao vào các căn cứ và trại huấn luyện của lihs đánh thuê.

Ngày 13/3, hơn 200 tay súng đánh thuê thiệt mạng và hơn 400 phần tử khác bị thương ở Starichi, tại chỉ riêng tại căn cứ quân sự Yavorovskii.

Không một lính đánh thuê nước ngoài nào đến Ukraine trong 7 ngày qua. Trong vòng một tuần, 285 tay súng đào thoát vào Ba Lan, Hungary và Romania.

Các vùng lãnh thổ quan trọng của Lugansk và Donetsk đã được giải phóng. Lực lượng dân quân nhân dân giành quyền kiểm soát 276 khu định cư mà quân đội Ukraine và các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa quốc gia chiếm giữ.

Lực lượng dân quân Lugansk giành được 93% lãnh thổ của nước cộng hòa tự xưng. Giao chiến đang diễn ra ở ngoại ô Severodonetsk và Lysychansk. Lực lượng Dân quân Donetsk kiểm soát 54% lãnh thổ. Chiến dịch giành quyền kiểm soát thành phố Mariupol vẫn tiếp tục.

Khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng dân quân Lugansk (LPR) và Donetsk (DPR) phải đối mặt với một cụm binh lực 59.300 tay súng của các đơn vị sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến cao nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine, Vệ binh Quốc gia và các lực lượng dân tộc chủ nghĩa cực đoan.

Ưu tiên tuyệt đối của chiến dịch đối với quân đội Nga trong quá trình tác chiến là loại trừ thương vong dân sự không cần thiết.

Trước khi bắt đầu cuộc tấn công, các đơn vị quân đội (AFU) được kêu gọi rời khỏi khu vực chiến đấu và di chuyển cùng với thiết bị và vũ khí về vị trí đóng quân thường trực, không kháng cự khi cuộc tấn công bắt đầu và những người hạ vũ khí được đảm bảo an toàn.

Tổng cộng 5.043 tấn nhu yếu phẩm, thực phẩm, bao gồm thức ăn trẻ em, thuốc quan trọng và các sản phẩm vệ sinh y tế đã được cung cấp.

Từ ngày 4/3, Liên bang Nga cung cấp các hành lang nhân đạo hàng ngày cho các mục đích nhân đạo, theo hướng Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov và Mariupol, trong đó một hành lang nhân đạo tới Nga và một hành lang nữa qua Kiev và các vùng lãnh thổ về phía biên giới phía tây của Ukraine.

Chính quyền Ukraina phản đối cứng rắn các hành lang nhân đạo, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã di tản 19.736 người, trong đó có 88.373 trẻ em sang Nga từ các khu vực nguy hiểm của Ukraine, Donetsk và Lugansk. 49.362 xe vận tải cơ giới cá nhân đã vượt qua biên giới Liên bang Nga.

Không có bất kỳ sự tham gia nào của phía Ukraine, 9.000 công dân nước ngoài nộp đơn kêu cứu đã được hỗ trợ sơ tán. Phía Ukraine chưa bao giờ xác nhận một hành lang nhân đạo duy nhất về hướng Liên bang Nga trong suốt thời gian qua.

Chỉ trong tuần qua, 17 cuộc tấn công vào dân thường dọc các hành lang nhân đạo, bao gồm những vụ pháo kích kinh hoàng vào một đoàn xe người tị nạn từ Mariupol.

Tất cả các tù binh Ukraine tại Liên bang Nga đều được đối xử theo các tiêu chuẩn luật nhân đạo quốc tế. Các nhà chức trách Ukraine, vi phạm hoàn toàn các quy tắc nhân đạo cơ bản, các yêu cầu của công ước Geneva liên quan đến hành xử với các tù binh.

Tội phạm tràn lan , cướp bóc, giết hại dân thường diễn biến do chính quyền Ukraine phân phối hàng chục nghìn vũ khí bộ binh cho dân thường, bao gồm cả những tội phạm thả khỏi nhà tù.

Diễn biến của các cuộc chiến, theo lời khai của thường dân từ các khu định cư bị phong tỏa và các binh sĩ Ukraine bị bắt cho thấy, quân đội Ukraina (AFU) kháng cự trên sự sợ hãi bị trả thù từ những thành phần phát xít mới. Lực lượng này có mặt trong tất cả các đơn vị quân đội.

Các tay súng tiểu đoàn Azov xua đuổi phụ nữ và trẻ em ra khỏi các tầng hầm, dùng vũ khí đe dọa và đẩy về phía các đơn vị đang tiến công của dân quân Donbass nhằm ngăn cản cuộc tiến công. Tình huống này là một thông lệ đối với các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa.

Hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine với các mục tiêu và nhiệm vụ nhằm giải quyết 8 năm xảy ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng ở Donbass khiến hơn 6,5 triệu người trở thành nạn nhân vi phạm nhân quyền và hơn 14,5 nghìn người thiệt mạng.

Những cuộc tấn công của quân đội Ukraine và các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa khiến 4.115 công trình cơ sở hạ tầng bị phá hủy và 55.310 công trình bị hư hại, bao gồm các tòa nhà dân cư, cơ sở giáo dục, bệnh viện và nhiều cơ sở xã hội khác.

Tài liệu kế hoạch chiến dịch tấn công Donbass của quân đội Ukraina vào tháng 3/2022.

Các bức điện mật mã của lữ đoàn 4 Vệ binh Quốc gia Ukraine và các tài liệu mật mà các quân nhân Nga thu được xác nhận kế hoạch chuẩn bị cho các cụm binh lực tấn công trong khu vực được gọi là "chiến dịch của lực lượng Hỗn hợp chung" ở Donbass .

Tất cả các phương pháp phối hợp tác chiến với các tiều đoàn chủ nghĩa dân tộc được lệnh hoàn thành trước ngày 28/2.

"Chiến dịch liên hợp" của Các lực lượng vũ trang Ukraine tại Donbass sẽ bắt đầu vào đầu tháng 3/2022.

Kể từ tháng 2/2022, quân đội Ukraine tăng cường pháo binh hạng nặng, tấn công vào Donbass bằng các loại pháo cỡ lớn bị cấm.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top