Quân đội Nga tập trung chiếm quyền kiểm soát vùng Donbass

Sau tháng đầu tiên chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, giai đoạn hai bắt đầu. Quân đội Nga tuyên bố giai đoạn 2 bắt đầu với mục tiêu quân sự chính là giành toàn bộ quyền kiểm soát vùng Donbass.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giành lại quyền kiểm soát hai vùng lãnh thổ Donetsk và Lugansk, quân Nga và dân quân DPR/LPR tiếp tục tấn công trên chiến tuyến Donbass.

Đồng thời quân đội Nga sử dụng tên lửa hành trình Kalibr đánh phá các cơ sở quân sự trên khắp lãnh thổ Ukraine, triệt tiêu nguồn cung cấp hậu cần kỹ thuật cho quân đội Ukraine.

Tại thời điểm này, thành phố Mariupol là một trong những chiến trường quan trọng nhất ở miền Đông Ukraine.

Phần lớn lực lượng dân tộc chủ nghĩa trong thành phố đã bị tiêu diệt, quân đội Ukraine, chủ lực là các tay súng tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Azov bị đẩy lùi khỏi tất cả các vùng ngoại ô và bị phong tỏa trong các cơ sở công nghiệp của nhà máy Azovstal.

Lực lượng dân quân Donetsk không tiến hành cuộc tấn công lớn vào các cơ sở công nghiệp mà tiếp tục truy quét tàn binh ở các khu vực trung tâm thành phố.

Rất nhiều tay súng Ukraine, ẩn náu trong các tòa nhà dân cư và giả dạng dân thường, tiến hành các hoạt động đột kích vào dân quân Donetsk, một số cố gắng thoát khỏi thành phố trên các hành lang nhân đạo.

Lực lượng vũ trang Chechnya và dân quân Donetsk tấn công truy quét ở Mariupol

Trên chiến trường Donbass, không có cuộc tấn công nào diễn ra vào ngày 26/3.

Trong cuộc họp giao ban buổi sáng, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các đơn vị của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục tiến công gần các khu định cư Novobakhmutovka và Novomikhailovka, tập kích hỏa lực vào các cứ điểm và các khu tập trung lực lượng dự bị.

Trong ngày, quân đội Nga tiếp tục tiêu hao sinh lực quân đội Ukraina bằng pháo binh độ chính xác cao và không quân lục quân.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, 30 quân nhân thuộc lữ đoàn cơ giới 54 quân đội Ukraine thiệt mạng, 6 xe bọc thép và một khẩu đội pháo dã chiến của tiểu đoàn biệt kích tấn công số 46 bị phá hủy gần Novomikhailovka.

Lực lượng dân quân Donetsk tuyên bố giành được quyền kiểm soát 132 khu định cư. Các đơn vị dân quân tiếp tục tấn công vào Marinka và chuẩn bị cho cuộc tiến công vào Verkhnetoretsky.

Giao chiến cũng đang diễn ra gay gắt trong vùng Troitsky, thuộc quyền kiểm soát của dân quân Donetsk.

Trong vùng Lugansk, lực lượng dân quân tiếp tục tấn công chiến tuyến của quân đội Ukraine trên vùng ngoại ô Severodonetsk và Lisichansk và khu vực Popasna. Đến thời điểm này, lực lượng dân quân Lugansk không có bất cứ tiến bộ nào do hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraina, xây dựng từ vài năm trước đây rất kiên cố vững chắc.

Lực lượng dân quân Donetsk tiến công trên chiến trường Donbass
Quân đội Nga sử dụng đạn pháo độ chính xác cao tấn công quân đội Ukraina yểm trợ dân quân Donbass

Lực lượng vũ trang Ukraina, chủ lực là các đơn vị dân tộc chủ nghĩa tiếp tục thường xuyên pháo kích vào các khu dân cư trong vùng Donbass. Trong địa bàn vùng Donbass, hỏa lực pháo binh thường xuyên nhằm vào vùng Donetsk, các khu định cư của Elenovka, Yasinovataya, Gorlovka, Zaitsevo Yuzhnoye, Alexandrovka, Staromikhailovka, Makeyevka. Trong ngày các vụ pháo kích khiến 1 dân thường thiệt mạng, 54 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hỏng đáng kể.

Trong địa bàn vùng Lugansk, các tay súng dân tộc chủ nghĩa tấn công 2 khu định cư, trong đó khu định cư Pervomaisk có 9 tòa nhà dân cư và tòa nhà thư viện trung tâm bị hư hỏng do trúng đạn pháo.

Theo hướng Zaporozhye, chiến tuyến không thay đổi giữa Vasilyevka và Volnovakha. Giao chiến ác liệt diễn ra trên khoảng giữa thị trấn Velikaya Novoselka và Ugledar.

Quân đội Ukraina trên khu vực chiến trường Zaporozhye

Phía Tây thành phố Kiev, giao chiến tiếp diễn ở thị trấn Irpen và quận Makarov. Ở hướng đông, quân đội Nga đang chiếm giữ khu vực ở Brovary và Boryspil, đẩy lùi các cuộc phản công của quân đội Ukraina tại làng Lukyanovka.

Quân đội Nga chiếm quyền kiểm soát sở chỉ huy quân đội Ukraina ở Nikolaevka, ngoại ô thủ đô Kiev. 61 sĩ quan các cấp Ukraine tự nguyện đầu hàng, một nửa trong số đó là sĩ quan cấp cao.

Chính quyền địa phương vùng Sumy xác nhận, giao chiến tiếp tục diễn ra tại các làng trong địa phận các huyện Konotop, Akhtyrsky và Sumy. Quân đội Ukraina tiếp tục các cuộc phản công.

Tình hình gần Kharkov và Chuguev không có thay đổi lớn. Quân đội Nga vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát thị trấn Izyum, chiến dịch truy quét đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía nam. Quân đội Nga đẩy chiến tuyến về hướng Slavyansk và Barvenkovo.

Ở phía nam Ukraine, trong các địa bàn do quân đội Nga kiểm soát, các cơ quan hành chính dân sự đã bắt đầu tái thành lập trên cơ sở bộ máy cũ. .

Những cơ quan này quản lý các vùng lãnh thổ và các khu định cư, giải quyết các vấn đề về hoạt động của dân cư. Trên vùng Kherson và phía nam Zaporozhye, người dân bắt đầu sử dụng truyền hình Nga và đồng rúp.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 2 ngày 25 và 26/3, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 3 máy bay Không quân Ukraine trên không phận làng Vishnevoye , 2 chiếc Su-25 và 1 chiếc Su-24. Phòng không Nga bắn hạ một chiếc Mi-24 Ukraina trên bầu trời làng Staraya Basan.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top