Quân kháng chiến Iraq liên tiếp tấn công các đoàn vận tải quân sự Mỹ

Ngày 9/1, lực lượng kháng chiến chống Mỹ tấn công liên tiếp 7 đoàn xe vận chuyển vật tư hậu cần và thiết bị quân sự cho Liên quân do Mỹ dẫn đầu ở các địa bàn khác nhau trên lãnh thổ Iraq.

Đoàn xe thứ 1 bị tấn công khi đang đi trên đường cao tốc nối thành phố Nasiriyah, thủ phủ của tỉnh Dhi Qar và thành phố Samawah, thủ phủ của tỉnh al-Muthanna trên vùng phía nam Iraq. Chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Các đoàn xe thứ 2 và 3 bị tấn công tại khu vực Yusufiya gần thủ đô Baghdad. Lữ đoàn Báo thù al-Muhandis nhận trách nhiệm về vụ tấn công đầu tiên, nhóm Lữ đoàn Khaybar nhận trách nhiệm vụ thứ hai.

Lực lượng kháng chiến chống Mỹ Iraq tấn công liên tiếp 7 đoàn xe vận chuyển vật tư hậu cần và thiết bị quân sự cho Liên quân do Mỹ dẫn đầu ở các địa bàn khác nhau trên lãnh thổ Iraq.

Đoàn xe thứ 4 bị tấn công ở khu vực Abu Ghraib, cũng gần Baghdad. Lữ đoàn Báo thù al-Muhandis tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Đoàn xe thứ 5 bị tấn công khi đang đi qua khu vực Nebai gần Baghdad. Lữ đoàn Báo thù al-Muhandis tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Đoàn tàu thứ 6 bị tấn công trên địa phận tỉnh miền Trung Babylon. Chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Đoàn xe thứ 7 bị tấn công khi đang đi qua gần thành phố al-Diwaniyah, thủ phủ của tỉnh al-Qadisiyyah, miền nam Iraq. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq - 'Ashab al-Kahf nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Theo tuyên bố, các cuộc tấn công được thực hiện để trả thù cho Abu Mahdi al-Muhandis, Phó Tư lệnh Lực lượng Các Đơn vị Động viên Rộng rãi và Tư lệnh trưởng Lực lượng Quds Iran, thiếu tướng Qassim Soleimani, bị Mỹ ám sát hai năm về trước.

Các lực lượng kháng chiến Iraq cảnh báo Mỹ sẽ tăng cường các cuộc tấn công sau năm 2021 nếu Mỹ không chịu rút quân. Nhưng những cuộc tấn công này không gây tổn thất đáng kể và Washington phớt lờ những cảnh báo này.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top