NATO khuyên Kiev đổi đất lấy hòa bình, dân quân Luhansk vây chặt nhà máy hóa chất Azov

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, chính quyền Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ để có được hòa bình. Quân đội Nga, dân quân Donbass tiến công về thành phố Slavyansk, bao vây chặt nhà máy Azot ở Severodonetsk

Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, chính quyền Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ để thiết lập lại hòa bình trong khu vực.
Ông gọi lựa chọn này là "một tình huống phức tạp, khó xử trên phương diện đạo đức".

Quan chức này đã đưa ra tuyên bố tương ứng trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Sauli Niiniste .

Trước đó, ngày 12/6, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO do Mỹ dẫn đầu nỗ lực củng cố vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán, nhưng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ liên quan đến các thỏa hiệp, bao gồm cả về lãnh thổ.

Trong bài phát biểu tại Kultaranta Talks ở Phần Lan, sau cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto.
Lãnh đạo NATO khẳng định, phương Tây sẵn sàng tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine, nhưng Kiev sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ với Moscow để chấm dứt xung đột hiện tại.

Hỗ trợ vũ khí, trang bị của phương Tây khiến một bộ phận người Ukraine thu lợi từ việc kinh doanh thiết bị của phương Tây.
Một số cửa hàng đã bán súng trường, áo chống đạn, lựu đạn, thậm chí cả tổ hợp tên lửa Javelin, NLAW và UAV Mỹ cùng một lúc, hứa hẹn với khách hàng sẽ giao đến bất kỳ đâu trong lãnh thổ.
Tham vọng kiếm tiền của các quan chức địa phương và quân đội mở ra cơ hội cho các phần tử khủng bố và cực đoan tự do mua vũ khí NATO, đã có 32 người đặt mua vũ khí trên một trong những thị trường chợ đen ảo.

Tình hình chiến sự miền Đông Ukraine ngày 13/6. Ảnh RIA.FAN

Chiến trường khu vực Donetsk

Lực lượng dân quân Donetsk, phối hợp với các đơn vị Nga cùng tiến công trên nhiều hướng.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đã mất quyền kiểm soát khu vực Rota-Mironovskoye, lực lượng quân đội Nga và dân quân Donetsk tăng cường binh lực và đang phát triển cuộc tấn công gần thị trấn Pokrovsk, hướng tiếp cận đến thành phố Bakhmut.

Giao chiến tiếp tục diễn ra trong các nhà máy nhiệt điện Novolugansk và Uglegorsk. Dân quân Donetsk tiếp tục tiến công vào chiến tuyến của quân đội Ukraine trong 2 nhà máy này, gây một số tổn thất về sinh lực.

Sau khi giành quyền kiểm soát thị trấn Bogorodichne, các lực lượng vũ trang Nga đã có bàn đạp chắc chắn cho chiến dịch tấn công vào Slavyansk, quân đội Ukraine cũng cố gắng tập trung binh lực để phòng thủ thành phố.

Chiến trường khu vực Luhansk

Ngày 12/6, các đơn vị quân đội Ukraine pháo kích ác liêt vào các khu định cư Stakhanov và Kremennaya, Zolote-5. Lực lượng dân quân Luhansk phản pháo vào quân đội Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến.

Quân đội Nga, dân quân Luhansk đã phong tỏa hoàn toàn khu công nghiệp nhà máy hóa chất Azot ở thành phố Severodonetsk.
Quân đội Ukraine hành động theo kịch bản Mariupol và giữ thường dân để chống lại các cuộc tấn công của quân đội Nga và dân quân Luhansk.

Tình trạng tương tự như ở nhà máy Azovstal, quân Ukraine bị kẹt giữa chiến tuyến của lực lượng dân quân Donbass và sông Seversky Donets.

Để rút lui về Lisichansk, lực lượng Ukraine buộc phải vượt sông trong tình trạng các cây cầu bị chính quân đội Ukraine phá hủy. Đến thời điểm này, quân Ukraine chỉ có 2 lựa chọn, đầu hàng hoặc chết do không có nguồn tiếp vận.

Pháo binh dân quân Luhansk tấn công chiến tuyến quân đội Ukraine ngoại vi thành phố Severodonetsk. Video trang mạng xã hội VK Nga

Vitaly Kiselev, cố vấn của bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR), cho biết có khoảng 15.000 đến 16.000 binh sĩ Ukraine, bao gồm các đơn vị dân tộc chủ nghĩa dân tộc trong khu vực Severodonetsk-Lisichansk có thể rơi vào vòng vây của quân đội Nga và dân quân Luhansk.
Ngày 13/5, sau khi giành được hoàn toàn quyền kiểm soát nhà máy Zarya và làng Voevodovka, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát làng Rubizhnoye nằm sâu trong vùng ngoại ô đông bắc thành phố Severodonetsk.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Không quân Nga phóng tên lửa hành trình đường không tấn công khu vực nhà ga đường sắt Udachnoye vùng Donetsk, phá hủy một số lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự từ Mỹ và các quốc gia phương Tây chuyển giao cho quân đội Ukraine ở Donbass.

Không quân Nga không kích phá hủy một doanh trại dã chiến của lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực Fedorovka thuộc vùng Luhansk, 2 khẩu đội pháo phản lực trog các khu vực Progress thuộc vùng Kharkov và Volcheyarovka thuộc vùng Luhansk.

Không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân tấn công phá hủy 1 sở chỉ huy dã chiến, 1 trạm radar tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1 thuộc khu vực thành phố Lisichansk vùng Lugansk, 63 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Trực thăng vận tải quân sự Mi-8 Nga thực hiện nhiệm vụ đổ bộ đường không. Video Bộ Quốc phòng Nga

Những cuộc không kích đã loại khỏi vòng chiến 120 binh sĩ Ukraine, 2 xe tăng, 7 pháo dã chiến và 11 xe quân sự đặc chủng.

Phòng không Nga bắn hạ 8 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trên các khu định cư Shevchenkovo, Kostromka thuộc vùng Mykolaiv, Balakleya, Borodoyarskoye thuộc vùng Kharkiv, Staromikhaylovka, Opythoe thuộc vùng Donetsk, Smolyaninovo, Popasnaya, Lisichansk thuộc vùng Luhansk, trong đó có 1 UAV Bayraktar TB -2 trên vùng Lugansk.

Pháo phản lực Nga tấn công điểm trú quân tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài. Video RusVesna

Lực lượng pháo binh – tên lửa đánh phá 247 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự quân đội Ukraine, 13 sở chỉ huy dã chiến, 63 trận địa pháo, trong đó có 7 khẩu đội pháo phản lực tại các khu định cư Artemovsk, Slavyansk, Soledar và khu định cư, 1 đài tác chiến điện tử trong khu vực Pokrovsky thuộc vùng Donetsk.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top