Video: Vũ khí phương Tây do quân đội Nga thu giữ từ lực lượng Ukraine

Phóng viên của "Izvestia" Alexander Morozov trong một phóng sự video, cho biết quân đội Nga giới thiệu vũ khí chiến lợi phẩm do quân đội Ukraine bỏ lại khi rút lui khỏi những địa bàn vùng Luhansk.

Theo giới thiệu của quân nhân Nga, kho vũ khí chiến lợi phẩm có một số lượng lớn các tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin (PRK) của Mỹ và NLAW do Thụy Điển sản xuất, viện trợ cho Ukraine từ các nước phương Tây.
Những vũ khí này khá cồng kềnh và gây khó khăn nghiêm trọng khi phải rút quân khẩn cấp.

Ngoài ra cũng có các súng phóng lựu chống tăng của Liên bang Đức.

Quân đội Nga thu giữ vũ khí chiến lợi phẩm từ quân đội Ukraine. Video Izvesti

Sĩ quan Maxim, quản lý kho vũ khí chiến lợi phẩm, cho biết ấn tượng là súng phóng lựu tự động UAG-40 của Ukraine.
Súng phóng lựu này khác với súng phóng lựu của Nga và phiên bản Liên Xô, do sử dụng đạn cỡ nòng 40mm NATO.
Còn có cả súng hạng nặng Browning M2 của Mỹ. Súng phóng lựu 84 mm của Thụy Điển "Karl Gustav" và đạn đi cùng.

Những vũ khí phương Tây và Ukraine mà quân đội Nga thu giữ chiến lợi phẩm. Video Kênh 5 Nga

Ngày 11/6, dân quân Luhansk trưng bày các thiết bị thu giữ được của Ukraine trong các trận chiến giành thành phố Shchastia.
Trong số các vũ khí đã giành được, có tổ hợp vũ khí chống tăng NLAW do Thụy Điển sản xuất và Javelins do Mỹ sản xuất mà các nước NATO cung cấp cho Kyiv.

Ngày 7/6, đơn vị Vệ binh Quốc gia Chechnya "Akhmat" trưng bày vũ khí phương Tây mà quân đội Ukraine bỏ lại khi rút ​​lui khỏi làng Kamyshevakh. Trong số các chiến lợi phẩm có tên lửa chống tăng dẫn đường NLAW và Javelin, viện trợ từ các quốc gia NATO.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top