Muốn có những đứa con khỏe mạnh, các ông bố nên sinh con ở tuổi nào?

Trước đây người ta toàn "đổ tội" do mẹ lớn tuổi làm tăng tỷ lệ sinh ra bất thường của con. Nhưng các nghiên cứu mới đây cho thấy, tuổi của bố cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Hiện người ta thấy tuổi có con của nam giới bị muộn hơn 3,5 năm so với cách đây 40 năm nên gần đây bắt đầu mới có những nghiên cứu về tuổi của bố khi có con.

Nam giới trên 45 tuổi cần thời gian dài hơn khoảng 5 lần để có con so với nam giới dưới 25 tuổi.

co-con.jpg
Muốn có những đứa con khỏe mạnh, các ông bố nên sinh con trước tuổi 40.

Thông số chính xác nhất để đánh giá khả năng sinh con của nam giới, ngoài tỷ lệ đậu thai, sẽ là tinh trùng. Số lượng tinh trùng, bắt đầu giảm từ tuổi 41, nhưng có vẻ nồng độ lại tăng ở nam giới lớn tuổi thực ra là vì lượng tinh dịch giảm.

Khả năng di chuyển của tinh trùng cũng giảm trong khi bất thường nhiễm sắc thể trong tinh trùng của nam giới tuổi cao dường như cũng tăng lên giống như trong tế bào trứng của phụ nữ tuổi cao, nó có thể góp phần tạo ra các phôi bất thường, làm giảm khả năng sinh sản và tăng tỷ lệ sẩy thai.

Con của những ông bố lớn tuổi (trên 40 tuổi) có tỷ lệ thai chết lưu, nhẹ cân và sinh non cũng như dị tật bẩm sinh cao hơn. Bên cạnh đó, những đứa trẻ khi lớn lên có nguy cơ mắc chứng tự kỷ cao gấp đôi và nguy cơ bị bệnh tâm thần phân liệt cao gấp ba (theo Transl Psychiatry 2017;7:e1019; Am J Psychiatry 2002;159:1528-33).

TS.BS Nguyễn Quang Bảy (Bệnh viện Bạch Mai)

Theo Đời sống
back to top