Miếng dán ngừa Covid-19 thay thế cho kim tiêm đau đớn

Tạp chí Science Advances vừa giới thiệu miếng dán ngừa Covid- 19 thế hệ mới giúp mọi người tự tiêm văcxin mà không phải sử dụng kim tiêm.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà virus học David Muller từ Đại học Queensland (Úc) nghiên cứu thành công đã thử nghiệm động vật và đang tiến tới thử nghiệm lâm sàng.

mieng-dan.jpg

Miếng dán dạng tròn được phủ một lớp văcxin Covid-19 chỉ cần dán vào da coi như đã tiêm phòng. Trên miếng dán có hơn 5.000 gai siêu nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy nên sẽ không bị đau và cũng không bị ngứa.

Miếng dán mang lại hiệu quả tương đương việc tiêm bắp - phương pháp được dùng khi tiêm ngừa văcxin Covid-19. Người dân có thể dùng miếng dán tự tiêm chủng tại nhà, phù hợp với bối cảnh cần tiêm chủng diện rộng, tiêm chủng nhanh trong khi hệ thống y tế quá tải và giải quyết nỗi sợ cho nhiều người khi phải tiêm.

Văcxin được sử dụng trên miếng dán là loại dùng công nghệ tiểu đơn vị (tương tự Novavax của Mỹ hay Nanocovax của Việt Nam), tuy nhiên các nhà nghiên cứu cho rằng có thể dùng được cả các văcxin sản xuất bằng công nghệ khác.

Ưu điểm khác của phương pháp này là khi văcxin được phủ khô trên miếng dán, nó dễ dàng bảo quản hơn, thường chỉ yêu cầu nhiệt độ thường hoặc hơi mát, không cần bảo quản bằng tủ lạnh âm sâu như văcxin truyền thống.

Theo Đời sống
back to top