Liên quân Thổ Nhĩ Kỳ - thánh chiến bất lực tấn công ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 20.02.2020, Quân đội Syria, phối hợp với Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) và Lực lượng Phòng vệ Địa phương (LDF) đã đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo thánh chiến do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Các tay súng thánh chiến Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), nhóm Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã tiến hành cuộc tấn công đánh chiếm thị trấn Nayrab trên vùng nông thôn Idlib.

Lực lượng Hồi giáo thánh chiến đặt mục tiêu đánh chiếm lại thị trấn Nayrab, để mở đường cho cuộc tấn công vào thành phố Saraqib.

Chiến tuyến đông nam Idlib ngày 20.02.2020

Chiến tuyến đông nam Idlib ngày 20.02.2020

Đợt tấn công dữ dội thứ nhất của thánh chiến dưới hỏa lực yểm trợ của pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Quân đội Syria đẩy lùi.

Ngay sau đó HTS, NLF và các nhóm thánh chiến khác tiếp tục phát động tấn công lần thứ hai, đột kích vào thị trấn từ phía tây bắc và phía tây của Nayrab.

Lần này, với hỏa lực yểm trợ mãnh liệt của không quân Nga – Syria, hỏa lực pháo binh tên lửa, quân đội Syria tiếp tục đầy lùi cuộc tấn công, gây thương vong lớn cho lực lượng Hồi giáo thánh chiến.

Nguồn tin quân sự tại Idlib cho biết, quân đội Syria có một số thương vong, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hơn 50 binh sĩ quân đội Syria đã thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hai binh sĩ quân đội quốc gia này thiệt mạng, 5 người khác bị thương trong cuộc tấn công trên địa phận tỉnh Idlib.

Trong cuộc tấn công này, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ cho thánh chiến ở mức cao nhất và cũng công khai nhất từ trước đến này. Bao gồm lựu pháo M114 cỡ nòng 155 mm có tầm bắn hơn 14 km, tốc độ bắn 4 phát/ phút, xe thiết giáp bộ binh M113 và ACV-15 và các sĩ quan chuyên gia tham mưu, tác chiến để yểm trợ lực lượng hồi giáo thánh chiến.

Lực lượng Hồi giáo thánh chiến sử dụng pháo của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công quân đội Syria. Video MMC

Ngoài ra, pháo tự hành và xe tăng, phối hợp với đặc nhiệm quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng tham gia trực tiếp, chi viện hỏa lực cho thánh chiến.

Ngay tức khắc, quân đội Nga phong tỏa không phận Idlib, không quân Nga không kích phá hủy hơn mười phương tiện chiến đấu của lực lượng Hồi giáo thánh chiến.

Quân đội Syria sử dụng hỏa lực cấp độ cao nhất đánh trả, như hệ thống pháo phản lực hạng nặng BM-30 Smerch và tên lửa đạn đạo chiến thuật OTR-21 Tochka.

Quân đội Syria đánh trả cuộc tấn công của thánh chiến ở Idlib. Video VOA

Cuộc tấn công thất bại của thánh chiến vào al-Nayrab cũng là chiến dịch yểm trợ quân sự lớn nhất do Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành trên chiến trường Idlib. Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng quân đội Syria sẽ rút lui tương tự như Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Nhưng tình huống này đã không xảy ra.

Ankara hy vọng lôi kéo NATO vào cuộc chiến với Nga nhưng không thành công, ngược lại đã tạo tiền đề cho quân đội Syria đẩy mạnh tấn công ở Idlib.

Chính quyền của ông Erdogan hiện đối mặt với lựa chọn khó khăn: nếu tiếp tục hậu thuẫn cho thánh chiến, Thổ Nhĩ Kỳ phải đưa quân đội vào tham chiến trực tiếp, gây nguy cơ thương vong cao và bị lên án là tiến hành chiến tranh xâm lược.

Nếu dừng hậu thuẫn, quân đội Syria tiếp tục tấn công và một số lượng lớn các tay súng nổi dậy cùng gia đình sẽ tràn vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cả hai tình huống, Thổ Nhĩ Kỳ đang có nguy cơ chịu khủng bố và bạo loạn ngay trên lãnh thổ đất nước.

Theo TGO
back to top