Bùng phát xung đột ở Lugansk, 2 binh sĩ Ukraina thiệt mạng, 3 bị thương

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 18.02.2020, xung đột bùng phát giữa quân đội Ukraina và lực lượng dân quân trong khu vực Golubovskoe – Zolote thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng.

Khu vực Zolote là địa bàn thuộc tuyến hành lang chia tách lực lượng các bên, có hiệu lực từ ngày 29.10.2019, nhưng Kiev không tôn trọng những quy định này. Theo thông tin chính thức từ phía truyền thông Kiev, một quân nhân Ukraine thiệt mạng và bốn người khác bị thương.

Các bên xung đột, từ phía Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) và Kiev, đều có những tuyên bố trái ngược nhau. Nhưng theo lệ thường, phía Kiev cố gắng lôi kéo Nga vào vụ xung đột này.

Truyền thông của LPR cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành một cuộc đột kích nhằm gây bất ổn tình hình dọc theo tuyến tiếp xúc phi quân sự giữa các bên.

Theo phát ngôn viên lực lượng dân quân LPR Yakova Osadchego, khoảng 6:00 am ngày 18.02.2020, một nhóm biệt kích Ukraine 10 người tiến vào hướng chiến tuyến của LPR trong khu vực Golubovsky. Lực lượng dân quân trên chiến tuyến phát hiện hành động của nhóm biệt kích và theo dõi sát.

Khi tiếp cận chiến tuyên LPR, cả nhóm đi vào bãi mìn phòng ngự và vấp mìn, vụ nổ khiến 2 binh sĩ Ukraina thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Giao chiến trên chiến tuyến Lugansk. Video Rusvesna

Để mang đi thi thể binh sĩ thiệt mạng và người bị thương tại vị trí trúng mìn, Lữ đoàn 93 của Ukraina đã pháo kích ồ ạt vào Luhansk bằng súng cối 82 và 120 mm, pháo 122 và 152, nhằm vào các khu dân cư Golubovsky, Sokolniki, Donetsk và Smeloe.

Pháo binh Lữ đoàn 93, dưới quyền chỉ huy của Đại tá Bryzhinsky, đã bắn hơn 50 quả đạn cối, đạn pháo vào lãnh thổ nước cộng hòa LPR. Hỏa lực pháo binh do các máy bay không người lái UAV điều chỉnh. Theo phát ngôn viên lực lượng vũ trang LPR, các dân quân nước cộng hòa bắn hạ một UAV của quân đội Ukraina.

Để có thông tin cáo buộc dân quân vùng Donbass vi phạm ngừng bắn, khi tiến hành cuộc đột kích vào LPR có sự tham gia của những phóng viên từ các kênh truyền hình Ucraina như Kênh 5, 1 + 1, TSN và ICTV, phát ngôn viên LPR kêu gọi Phái bộ OSCE ghi lại sự thật hành động vi phạm Lệnh ngừng bắn Minsk của Ukraine để ngăn chặn các hành động khiêu khích.

Truyền thông Kiev, với các phóng viên chiến trường tại chỗ, đưa ra tuyên bố hoàn toàn ngược lại. Theo thông tin báo chí của Bộ tư lệnh lực lượng Hỗn hợp chiến thuật (JFO), thì lực lượng dân quân được Nga hậu thuẫn đã tiến công các vị trí của quân đội Ukraina.

Truyền thông Kiev dẫn nguồn tin phóng viên chiến trường cho biết: “Xung đột vũ trang gần các khu định cư Novotoshkivske, Orikhove, Krymske và Khutir Vilnyi đã kết thúc. Các đơn vị Lực lượng Hỗn hợp chiến thuật vùng Donbass đã đánh trả thích đáng và duy trì toàn quyền kiểm soát tình hình. Thật không may, một trong những người lính Ukraine thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Những thương binh đang được hỗ trợ y tế. Kẻ thù có một thiệt mang và năm bị thương nặng, buộc phải dừng bắn. Các địa bàn do quân đội Ukraine kiểm soát vẫn giữ vững đã không bị mất”.

Cũng theo truyền thông Ukraina, dân quân Luhansk tấn công bằng vũ khí bị cấm theo thỏa thuận Minsk, như súng cối 120mm, súng phóng lựu các loại và súng máy hạng nặng.

Cuộc xung đột này diễn trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc,tại New York vào ngày 19.02.2020, gắn liền với năm thứ năm kí kết thỏa thuận Minsk, được Nga khởi xướng. Cuộc họp tập trung hoàn toàn vào tình hình xung đột ở Ukraine.

Phái bộ OSCE, trong các báo cáo hàng ngày nhận định, các vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra liên tục, từ ngày 15.02.2020, gia tăng căng thẳng dọc tuyến tiếp xúc gần Luhansk và suy giảm ở Donetsk. Nhưng tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng và không có dấu hiệu suy giảm trong năm 2020.

Ngày 18.02 cũng là ngày đầu tiên diễn ra vụ bắn vào những kẻ biểu tình ở Maidan năm 2014.

Theo TGO
back to top