Lần đầu tiên Nga – Thổ Nhĩ Kỳ diễn tập quân sự chung ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 31/08/2020, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân cảnh Nga và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên ở Syria, huấn luyện chiến đấu chống các nhóm cực đoan thánh chiến chống lại hòa giải ở Syria.

Giám đốc Trung tâm Hòa giải Các bên xung đột Syria ở Hmeimim, thiếu tướng Alexander Greenkiewicz, cho biết: “Hôm nay (31/08/2020), trên khu vực thị trấn Tarnabah thuộc tỉnh Idlib, các đơn vị quân cảnh Nga và lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cùng thực hiện cuộc diễn tập chung đảm bảo an ninh lần đầu tiên”.

Thiếu tướng Nga cho biết, “cuộc diễn tập bao gồm việc tấn công các nhóm phá hoại từ các tổ chức vũ trang bất hợp pháp từ chối ngừng bắn và tiến trình hòa giải, cứu kéo các thiết bị quân sự bị hư hỏng và cứu hộ y tế những người bị thương”.

Tướng Greenkiewicz tuyên bố, khóa huấn luyện chung được thực hiện “nhằm đảm bảo an ninh cho các cuộc tuần tra chung Nga-Thổ Nhĩ Kỳ trên đường cao tốc M-4 thuộc khu vực tỉnh Idlib”.

Các cuộc tuần tra chung của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây trên đường cao tốc M-4 nối Aleppo và Latakia liên tục bị lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến tấn công bằng bom xe VBIED và vũ khí nổ tự chế IED.

Một số xe thiết giáp của Nga bị hư hỏng, nhiều binh sĩ bị thương trong những cuộc tấn công phá hoại này.

Theo TGO
back to top