Quân đội Ai Cập tiêu diệt hơn 70 phần tử IS ở Bắc Sinai

(khoahocdoisong.vn) - Quân đội Ai Cập tiêu diệt hơn 70 tay súng khủng bố ở vùng Bắc Sinai trong khuôn khổ chiến dịch truy quét các phần tử IS được phát động từ 6 tuần qua, tính đến ngày 31/8/2020.

Phát ngôn viên Quân đội Ai Cập tuyên bố, trong chiến dịch tấn công truy quét căn cứ địa bí mật của những kẻ khủng bố” và “các phần tử takfiri (một cách gọi miệt thị để chỉ các tay súng thánh chiến IS), lực lượng đặc nhiệm Ai Cập tiêu diệt 73 tay súng IS ở miền bắc Sinai” trong khoảng thời gian tính từ ngày 22/7 đến ngày 30/8. Ngoài ra, quân đội Ai Cập cũng phá hủy 317 vị trí trú ẩn bí mật, 10 xe cơ giới gắn súng phòng không hạng nặng của IS. 

Trong cuộc truy quét khủng bố, "ba sĩ quan và bốn binh sĩ thiệt mạng và bị thương", tuyên bố của quân đội Ai Cập cho biết, nhưng không cung cấp các chi tiết của chiến dịch.

Khu vực hoạt động của nhóm khủng bố IS ở Bắc Sinai

Khu vực hoạt động của nhóm khủng bố IS ở Bắc Sinai

Tháng 2/2018, tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ra lệnh cho quân đội Ai Cập quét sạch các phần tử khủng bố khỏi vùng Bắc Sinai. Quân đội đã tuyên bố các chiến dịch chống khủng bố trên diện rộng ở Bán đảo Sinai, khu vực Đồng bằng sông Nile và Sa mạc Tây Ai Câp.

Theo số liệu chính thức được công bố, lực lượng quân đội và an ninh Ai Cập tiêu diệt 930 tay súng khung bố, trong các chiến dịch truy quét, hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng và bị thương.

Ngày 24/11/2017, nhà thờ Hồi giáo Sufi al-Rawda ở thị trấn Bir al-Abed, Bắc Sinai, Ai Cập bị 40 tay súng IS tấn công trong buổi cầu nguyện thứ Sáu. Vụ tấn công bằng súng và bom tự chế khiến 235 người dân thường thiệt mạng, hơn 120 người bị thương, đây cũng là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử Ai Cập.

Đáp trả cuộc khủng bố man rợ này, tổng thống el-Sisi ra chỉ lệnh cho quân đội Ai Cập quét sạch các tay súng thánh chiến khỏi khu vực Bắc Sinai. Dù gần 1000 tay súng thánh chiến bị tiêu diệt, nhưng IS vẫn tồn tại dai dẳng, tiếp tục tuyên truyền và thực hiện nhiều cuộc tấn công ở Ai Cập.

Ngày 1/5/2020, trang tin Amaq, cơ quan truyền thông của IS tuyên bố, các tay súng khủng bố tiến hành vụ đánh bom dữ dội khiến hàng chục sĩ quan quân đội Ai Cập thiệt mạng và bị thương gần thành phố Bir al-Abd ở Bắc Sinai.

Sau đó vài ngày, lực lượng đặc nhiệm an ninh Ai Cập đột kích vào một căn cứ của IS, tiêu diệt 18 tay súng thánh chiến trên vùng phía bắc bán đảo Sinai.

Theo TGO
back to top