Giao chiến tiếp tục diễn ra trong nhà tù Geweran, dân quân người Kurd tiêu diệt 5 tay súng IS

Ngày 29/1, giao chiến vẫn tiếp tục diễn ra tại thành phố al-Hasakah, đông bắc Syria. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đang cố gắng tiêu diệt hết các tay súng IS, đánh chiếm khu vực nhà tù Geweran 9 ngày trước.

Các chiến binh SDF vô hiệu hóa 5 tay súng khủng bố, đang cố thủ trong nhà tù. Khoảng 20 tay súng khác đầu hàng cùng với thủ lĩnh, có bí danh là "Abu Ubayda".

Một đơn vị hỗn hợp SDF và liên quân do Mỹ dẫn đầu đột kích vào một tòa nhà chung cư gần nhà tù. Đây là điểm cố thủ của 5 tay súng khủng bố, đang bắt giữ một con tin. Trong cuộc đột kích, SDF bắn chết 1 tay súng, 2 tay súng IS khác tự sát bằng thắt lưng thuốc nổ. Không có thông tin về số phận của con tin và 2 tên khủng bố còn lại.

Lực lương dân quân người Kurd truy quét khủng bố IS ở khu vực nhà tù Geweran

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH) có trụ sở tại London, trong trận chiến nhà tù Geweran, SDF tiêu diệt 189 phần tử khủng bố IS, 7 dân thường và 74 chiến binh SDF và lực lượng an ninh Asaysh người Kurd.

Ngày 26/1, SDF thông báo đã giành toàn quyền kiểm soát Geweran và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, thông báo chỉ là một động thái tuyên truyền. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn gay gắt

Hơn 1.600 trong số 4.000 kẻ khủng bố, bị giam giữ tại nhà tù Geweran đã bị SDF bắt giữ. Số những tay súng khủng bố còn lại chưa có thông tin. Theo thông tin trên mạng xã hội, khoảng 200 tên khủng bố đã trốn khỏi nhà tù vào sa mạc theo một thỏa thuận bí mật với SDF.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top