IS tiếp tục chiến đấu trong nhà tù thành phố Al-Hasakah

Giao chiến giữa Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn và IS vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt xung quanh nhà tù al- Sinaa (Geweran) ở thành phố al-Hasakah, đông bắc Syria.

Ngày 27/1, Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở ở London, ủng hộ thánh chiến và đối lập, cho biết các chiến binh SDF tiêu diệt 12 phần tử khủng bố IS, phát hiện 5 tay súng khác thiệt mạng khi đánh phá một số khu vực trong nhà tù.

Sáng sớm cùng ngày, các phần tử khủng bố tiến hành 2 cuộc tấn công vào các chiến binh SDF.

8 người thiệt mạng hoặc bị thương - theo trang tin Amaq, cơ quan truyền thông của IS.

Các tay súng IS tổ chức tấn công một nhóm nhà báo và quân nhân liên quân do Mỹ dẫn đầu, 1 tay súng IS bị bắt giữ.

Giao chiến giữa Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn và IS vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt xung quanh nhà tù al- Sinaa (Geweran) ở thành phố al-Hasakah.
Lực lượng SDF bắt giữ một tay súng khủng bố

SDF tuyên bố, trận chiến giành lại nhà tù Geweran kết thúc ngày 26/1.

Trang tin al-Quds al-Arabi, có trụ sở tại London cho biết, cuộc chiến tạm dừng vào ngày 26/1 do thỏa thuận giữa SDF và IS.

Theo đó, SDF đã tạo điều kiện cho 200 tên khủng bố rút khỏi nhà tù Geweran tới vùng sa mạc al-Badia, đổi lấy việc IS thả 23 chiến binh người Kurd bị bắt làm con tin.

1.600 phần tử khủng bố trong số hơn 4.000 nghi can IS bị giam giữ tại nhà tù Geweran đã đầu hàng SDF hoặc bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26/1.

Số phận của hơn 2.000 nghi can khác hiện không rõ ràng.

Theo thông tin gần đây nhất của SOHR, trong trận chiến tại nhà tù Geweran, SDF tiêu diệt 173 phần tử khủng bố, 7 dân thường và 55 nhân viên thuộc lực lượng an ninh và của các đơn vị SDF đã thiệt mạng.

Giao chiến vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực nhỏ khác nhau trong nhà tù.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top