Du kích người Kurd tuyên bố diệt 3 lính Thổ Nhĩ Kỳ, 11 tay súng Hồi giáo cực đoan ở Afrin

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 19/5, Trang truyền thông người Kurd ANF News đăng tin, Lực lượng Giải phóng Afrin (HRE) công bố thông tin chi tiết một cuộc tấn công vào một căn cứ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm Hồi giáo cực đoan trong khu vực Afrin, Aleppo.

Bản tin dẫn tuyên bố của HRE cho biết: Ngày 19/5, các đơn vị của ALF – HRE thực hiện một cuộc đột kích táo bạo vào một căn cứ của lực lượng Hồi giáo cực đoan được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở làng Basûfanê thuộc vùng Afrin vào khoảng 01 giờ đêm.

Dân quân người Kurd tiêu diệt 4 tay súng thánh chiến, 2 tay súng khác bị thương. Dân quân người Kurd kiểm soát căn cứ trong khoảng 15 phút. Giao chiến tiếp tục bùng phát, thêm 4 tay súng thánh chiến thiệt mạng và một người khác bị thương. Đơn vị ALF – HRE phá hủy một súng máy phòng không hạng năng DShK của thánh chiến.

Buổi sáng, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cuộc hành quân truy quét lực lượng dân quân người Kurd trên khu vực lân cận. Du kích người Kurd, sử dụng tên lửa chống tăng ATGM tấn công phá hủy một xe quân sự, ba binh sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và một tay súng Hồi giáo cực đoan thiệt mạng. 

Khoảng 10 giờ sáng, khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan đến hiện trường thu thập thương vong, du kích người Kurd lại sử dụng tên lửa chống tăng ATGM tấn công, diệt 2 tay súng Hồi giáo cực đoan, phá hỏng 1 chiếc xe máy. 

Sau cuộc giao chiến, không quân Thổ Nhĩ Kỳ, sử dụng máy bay không người lái  ném bom các khu vực xung quanh căn cứ và những ngôi làng ở vùng Sherawa và Shehba.

Lực lượng du kích người Kurd ALF-HRE thu vũ khí chiến lợi phẩm

Lực lượng du kích người Kurd ALF-HRE thu vũ khí chiến lợi phẩm

Trong cuộc giao chiến, 11 tay súng Hồi giáo cực đoan và 3 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, 3 tay súng Hồi giáo khác bị thương. Du kích người Kurd phá hỏng một xe quân sự, một xe máy, một súng máy phòng không DShK, một camera ảnh nhiệt, một ống nhòm và một đài thông tin vô tuyến. Và thu giữ một súng máy PKC, ba súng AK-47, một kính nhìn đêm, một bộ đàm và ba điện thoại di động.

Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH), ủng hộ đối lập và thánh chiến cho biết, 5 tay súng thuộc nhóm Quân đoàn al-Sham của tổ chức Quân đội Quốc gia Syria (SNA) thiệt mạng trong cuộc tấn công.  3 người, được cho là dân thường, bị thương khi các dân quân người Kurd sử dụng tên lửa chống tăng ATGM phá hủy một xe tải nhỏ gần Bosoufane.

SORH nói thêm "Sau cuộc tấn công, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích vào những ngôi làng do người Kurd kiểm soát là Mar'naz, Shawarghah, al-Malikiyyah, Sawaghankah, Kaloutah, Baynah và Maysah phía bắc và tây bắc Aleppo", không có thông tin về thương vong dân sự.

Truyền thông người Kurd có thể đã tăng thêm số thương vong của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến và thêm vào đó là 3 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara không bình luận trước tuyên bố của ALF, nhưng chắc chắn sẽ tăng cường các cuộc không kích bằng UAV và pháo kích vào các địa điểm, được cho là vị trí ẩn nấp của ALF – HRE.

Theo TGO
back to top