Đào giếng, vô tình đụng trúng “báu vật” phát sáng nghìn tỷ đồng
Thiên Trang (TH)
"Báu vật" mà một nhóm công nhân ở thành phố Ratnapura, Sri Lanka, đào được có màu xanh nhạt và phát sáng óng ánh dưới ánh mặt trời.
Mới đây, một nhóm công nhân ở thành phố Ratnapura, Sri Lanka, đào được một tảng đá lớn khi làm công việc đào giếng. Ban đầu, họ không ngờ rằng tảng đá này có giá trị đáng kể.
Tảng đá nặng 510 kg có màu xanh nhạt và phát sáng dưới ánh mặt trời.
Các công nhân thông báo về phát hiện này cho chủ nhà, Gamaga, một doanh nhân kinh doanh đá quý. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Gamaga đã nhận ra rằng tảng đá này không phải là một đá bình thường mà có thể là một khối sapphire khổng lồ.
Nhóm đã mời các chuyên gia về đá quý đến kiểm định, và kết quả xác nhận đây là một khối sapphire sao.
Để làm sạch tạp chất và bùn đất bám trên khối đá này, họ đã mất hơn 1 năm.
Trong quá trình làm sạch, nhiều viên đá sapphire chất lượng cao đã rơi ra khỏi tảng đá này, nhưng số lượng chính xác chưa được xác định.
Theo ước tính, giá trị của "báu vật" này trên thị trường lên tới 100 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng).
Sapphire sao có một đặc điểm rất độc đáo, đó là hiệu ứng ánh sáng sao. Khi được chiếu sáng, Sapphire sao tạo ra hình ảnh một ngôi sao sáu cánh lấp lánh, như một cánh cửa đến thế giới thần tiên.
Hiệu ứng này xuất hiện nhờ vào cấu trúc tinh thể đặc biệt trong Sapphire, khi ánh sáng phản xạ trên các tạp chất và tạo ra những đường sao lung linh. Sự lấp lánh của Sapphire sao chính là điểm nhấn tạo nên sự mê hoặc và sự lôi cuốn của nó.
Sapphire sao chất lượng cao có thể có giá lên đến hàng nghìn đô la cho mỗi carat.
Iran bác đề xuất hòa bình của Mỹ, coi đó là đầu hàng. Tehran đưa loạt điều kiện như bồi thường chiến tranh, kiểm soát eo biển Hormuz và dỡ bỏ trừng phạt.
Cục Hải quan vừa thu giữ gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang giả mạo Hermes, Louis Vuitton, Nike tại cửa khẩu Hữu Nghị, theo Công điện 38 của Chính phủ.
Sáng 11/5, HĐND Hà Nội bất ngờ hoãn xem xét nghị quyết cấm xe máy xăng tại Vành đai 1. Phó Chủ tịch Trần Thế Cương cho biết hồ sơ chưa đảm bảo điều kiện.
Nghiên cứu trên tạp chí Science của Đại học California Davis cảnh báo biến đổi khí hậu đẩy 35.000-50.000 loài thực vật đến bờ tuyệt chủng vào cuối thế kỷ.
Tiếp xúc ánh sáng xanh từ màn hình vào ban đêm khiến não hiểu nhầm trời còn sáng, ức chế melatonin, làm lệch đồng hồ sinh học và rút ngắn giấc ngủ sâu.