Dân quân người Kurd phóng hàng loạt tên lửa vào căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq

Cuối ngày 2/1, hàng loạt tên lửa bất ngờ dồn dập tấn công một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, gần thị trấn Zaylkan thuộc huyện Bashiqa, tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq.

Hãng tin Sputnik, dẫn nguồn tin an ninh Iraq giấu tên cho biết, 6 quả rocket đã rơi vào địa phận căn cứ. Chưa có thông tin về thương vong sau vụ tấn công.

Lực lượng an ninh Iraq phát hiện được giá phóng tên lửa tự chế, được sử dụng trong vụ tấn công gần thị trấn Abu Jarbua'a, phía đông bắc của thành phố Mosul. Bệ phóng được nạp 20 quả rocket Grad 122 mm. Chỉ một rocket không bắn được.

Hàng loạt tên lửa bất ngờ dồn dập tấn công một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, gần thị trấn Zaylkan thuộc huyện Bashiqa, tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq.

Cuộc tấn công bằng tên lửa vào Zaylkan chỉ có thể do lực lượng vũ trang Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) tiến hành, đáp trả những cuộc không kích gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ vào Khu tự trị Kurdistan của Iraq.

Trước đó, lực lượng PKK cũng tiến hành 2 cuộc tấn công bằng rockets vào căn cứ ngày 27 và 31/12.

Một số nhà quan sát cáo buộc cuộc tấn công do các lực lượng kháng chiến người Shiite Iraq thực hiện để tưởng niệm Abu Mahdi al-Muhandis, phó Tư lệnh Các Đơn vị Động viên Rộng rãi Iraq và Chỉ huy trưởng Lực lượng Quds Iran, thiếu tướng Qassim Soleimani, bị Mỹ ám sát hai năm trước.

Nhưng tình huống này không đúng do Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một phần của âm mưu. Ankara đã lên tiếng chỉ trích vụ ám sát.

Lực lượng dân quân người Shiite đã tôn vinh các nhà lãnh đạo quá cố bằng cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ Camp Victory gần Sân bay Quốc tế Baghdad, sử dụng  2 máy bay không người lái (UAV) tự sát sáng sớm ngày 3/1.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top