Lực lượng Ukraine tấn công một xe tải quân sự của dân quân Donbass bằng tên lửa mới

Quân đội Ukraina, sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM mới sản xuất, tấn công phá hủy một xe quân sự của dân quân Donbass.

Trang tin Militarnyi Ukraine, dẫn lời tay súng tình nguyện Oleksandr Karpyuk cho biết tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) do Ukraine sản xuất, bắn trúng một chiếc xe vận tải của dân quân Donbass cách 3,4 dặm (5,6 km).

Chiến binh tình nguyện viên Ukraina chia sẻ video, ghi lại khoảng khắc tên lửa chống tăng ATGM tấn công xe tải quân sự của đối phương.

“Javelin không phải là vũ khí chống tăng duy nhất. Đây là Stugna-P (hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển của Ukraine). Video có có hai đối tượng đáng quan tâm, tổ hợp Stugna-P và xe tải Ural ”- Oleksandr Karpyuk nói về video.

Theo chiến binh tình nguyện viên, khoảng cách giữa tổ hợp chống tăng ATGM và xe tải là 3,4 dặm (5600 mét).

Trang tin Militarnyi Ukraine, dẫn lời tay súng tình nguyện Oleksandr Karpyuk cho biết tên lửa chống tăng có điều khiển do Ukraine sản xuất bắn trúng mục tiêu, một chiếc xe vận tải của dân quân Donbass cách 3,4 dặm (5,6 km).

Ucraina ATGM Stugna-P - còn được gọi là Skif trong phiên bản xuất khẩu - là hệ thống tên lửa chống tăng hiện đại, do Phòng thiết kế LUCH có trụ sở tại Kyiv phát triển.

Tên lửa được thiết kế nhằm tiêu diệt sinh lực và tăng thiết giáp hiện đại, có thể tấn công phá hủy mục tiêu cố định và di động, được lắp đặt giáp kết hợp, bao gồm thiết giáp thân xe và giáp phản ứng nổ (ERA).  Tên lửa cũng được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu khác như kho vũ khí, trang thiết bị bọc thép nhẹ, máy bay trực thăng bay treo trong mọi điều kiện thời thiết, ngày hoặc đêm.

Tên lửa có hệ thống dẫn đường bán chủ động laser, có tầm bắn 5800 mét và có thể xuyên giáp đồng chất dày tới 1100 mm.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top