Chiến trường Yemen: Chi tiết những kết quả trong năm 2021 của Houthi

Ngày 2/1, lực lượng Houthi (phong trào Ansar Allah) công bố bản tóm tắt chi tiết kết quả các hoạt động quân sự chống Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu và lực lượng của tổng thống lưu vong Mansur Hadi ở Yemen trong năm 2021.

Chuẩn tướng Yahya Sari, phát ngôn viên lực lượng kháng chiến Yemen trong cuộc họp báo cho biết, Houthi đã tiến hành các chiến dịch quy mô lớn trong giai đoạn 2020 và 2021, giành được quyền kiểm soát những địa bàn lớn, quan trọng ở Yemen.

Tổng quan kết quả cuộc chiến của lực lượng Houthi năm 2021

Theo phát biểu của tướng Sari, lực lượng Houthis đẩy lùi 223 cuộc tấn công quy mô lớn, đánh chặn 166 cuộc đột kích vào vùng kiểm soát trong năm 2021.

Không quân Liên quân do Ả rập Xê-út dẫn đầu thực hiện 7.100 cuộc không kích vào vùng kiểm soát của Houthi, yểm trợ cho các chiến dịch thất bại này.

Lực lượng thực hiện 194 cuộc tấn công trên bộ và 382 cuộc đột kích nhanh chóng, tiến hành các chiến dịch dài ngày, quy mô lớn là Chiến dịch Chiến thắng Hiển nhiên, Chiến dịch Sức mạnh Vĩ đại, Chiến dịch Bình minh Tự do, Chiến dịch Bình minh Chiến thắng, Chiến dịch Mùa xuân Chiến thắng và Chiến dịch Bình minh Sa mạc.

Lực lượng du kích của Houthi trong năm 2021 cũng tiến hành hàng loạt các trận đánh:

Các đơn vị công binh thực hiện 5.010 trận đánh bằng các vũ khí nổ và mìn tự chế. 3.375 trận đánh phục kích nhắm tiêu hao sinh lực, tấn công 1.390 phương tiện chiến đấu, đánh phá 245 đồn bốt và công sự.

Các đơn vị pháo binh thực hiện 21.925 cuộc tấn công hỏa lực, 283 trận đánh thực hiện với sự phối hợp của lực lượng máy bay không người lái (UAV). Tên lửa hạng nặng Zilzal-1 được sử dụng trong 2.298 cuộc tấn công.

Lực lượng bắn tỉa thực hiện hơn 13191 trận đánh các loại.

Lực lượng phòng không Houthi thực hiện 1.025 trận đánh, bắn hạ một số lượng đáng kể UAV các loại:

6 chiếc CASC Rainbow CH-4 do Trung Quốc sản xuất;

12 chiếc UAV Boeing Insitu ScanEagle do Mỹ sản xuất;

2 chiếc UAV CAIG Wing Loong II do Trung Quốc sản xuất;

1 chiếc UAV MQ-9 General Atomics của Mỹ sản xuất;

1 chiếc UAV Vestel Karayel do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất;

2 chiếc UAV AeroVironment RQ-20 Puma do Mỹ sản xuất;

64 chiếc UAV trinh sát quadcopters nhỏ các loại.

Lực lượng tên lửa – pháo binh Houthi thực hiện 440 cuộc tấn công. 340 lần phóng đạn tấn công các lực lượng của tổng thống lưu vong Mansur Hadi do Ả rập Xê-út hậu thuẫn ở Yemen, 100 cuộc tấn khác đánh vào các mục tiêu ngoài lãnh thổ Yemen.

Lực lượng UAV chiến đấu thực hiện 4.497 lần xuất kích, 4017 lần thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công các mục tiêu Liên quân ở Yemen, 480 lần tấn công các mục tiêu ngoài lãnh thổ.

Những hoạt động quân sự đó gây thiệt hại đánh kể về sinh lực và cơ sở vật chất ra cho Liên minh quân sự do Ả rập Xê-út dẫn đầu:

160 quân nhân quân đội Ả rập Xê Út thiệt mạng, 234 quân nhân khác bị thương;

233 lính đánh thuê Sudan đã thiệt mạng, 512 binh lính khác bị thương;

9.892 tay súng Yemen do Ả rập Xê-út hậu thuẫn đã thiệt mạng, 14.968 tay súng khác bị thương;

1.749 xe quân sự, 253 súng máy hạng nặng và 39 kho đạn bị phá hủy hoặc làm hư hỏng.

Truyền thông AnsarAllah có thể phóng đại một số con số nhằm nâng cao tinh thần lực lượng Houthi và người dân Yemen, ủng hộ phong trào. Nhưng thực tế Houthi dành được nhiều thành công trong năm 2021.

Tình hình chiến sự ở Yemen tiếp tục tăng nhiệt. Chiến tranh vẫn tiếp diễn do Ả rập Xê-út và các quốc gia đồng minh không sẵn sàng lùi bước mà tiếp tục tăng cường binh lực, vũ khí, đạn dược, hậu cần kỹ thuật và gia tăng các cuộc không kích. Sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán nào và Ả rập Xê út tiếp tục kéo dài chiến cho đến khi gánh chịu một thất bại nặng nề như tuyến phòng thủ thành phố Marib sụp đổ.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top