Chiến sự Yemen: UAV Houthi tiếp tục tấn công Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 4/7, một quả đạn không xác định tấn công và phá hủy nặng nề một nhà thờ Hồi giáo dã chiến của lực lượng quân sự Yemen được Ả rập Xê-út hậu thuẫn, 7 người thiệt mạng và gần 20 người khác bị thương khi đang cầu nguyện.

Nhà thờ Hồi giáo này nằm trong khuôn viên doanh trại lữ đoàn bộ binh số 5 của tổng thống lưu vong Mansur Hadi, trên địa phận tỉnh miền nam Abyan, Yemen.

Cuộc tấn công hỏa lực vào nhà thờ dã chiến trong căn cứ quân sự Lữ đoàn bộ binh số 5 Yemen do Ả rập Xê út hậu thuẫn

Một số nguồn tin tuyên bố nhà thờ Hồi giáo dã chiến bị tấn công bởi một tên lửa pháo binh dẫn đường chính xác, nhưng một số nguồn tin khác cho rằng một máy bay không người lái (UAV) tự sát đã thực hiện cuộc tấn công.

Một cuộc tấn công bất ngờ vào nhà thờ Hồi giáo trong doanh trại quân sự của lực lượng tổng thống Mansur Hadi.

Một cuộc tấn công bất ngờ vào nhà thờ Hồi giáo trong doanh trại quân sự của lực lượng tổng thống Mansur Hadi.

Các nguồn tin Yemen của chính phủ tổng thống lưu vong Mansur Hadi và hãng thông tấn Liên quân do Ả rập Xê-út dẫn đầu cáo buộc lực lượng Houthi (phong trào Ansar Allah) về vụ tấn công.

Truyền thông Ansar Allah không bình luận gì về cuộc tấn công. Trong vài tuần qua, lực lượng kháng chiến Yemen đã tấn công một số doanh trại của Liên minh do Ả rập Xê-út dẫn đầu và các lực lượng vũ trang của tổng thống Mansur Hadi.

Ngày 22/6, 10 UAV tấn công vào trại quân sự al-Wadi'a của liên quân trên biên giới Yemen - Ả rập Xê-út.

Ngày 28/6, lực lượng Houthi phóng 5 tên lửa đạn đạo và 5 UAV tự sát tấn công một trại huấn luyện của liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu và các mục tiêu quân sự khác trên vùng miền nam Ả rập Xê-út.

Ngày 29/6, lực lượng Houthi phóng 2 tên lửa đạn đạo vào 2 trại quân sự của Liên quân do Ả rập Xê-út dẫn đầu trên địa phận tỉnh Ma'rib, miền Trung Yemen.

Các doanh trại của liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu ở Yemen là địa bàn tập trung binh lực và huấn luyện các tay súng Yemen để tham gia vào các chiến dịch tấn công Liên quân. Chính vì vậy, lực lượng Houthi thường xuyên tấn công vào các trại của Liên minh.

Ngày 5/7, lực lượng Ansar Allah tấn công vào địa điểm tập trung binh lực của lực lượng vũ trang Yemen của tổng thống Mansur Hadi al-Amaliqah ngoại ô thị trấn al-Durayhimi bằng UAV tự sát Qasef 2k.

Lực lượng Houthi tấn công vào nhóm chiến binh al-Amaliqah, ủng hộ tổng thống lưu vong Mansur Hadi do Ả rập Xê út hậu thuẫn.

Lực lượng Houthi tấn công vào nhóm chiến binh al-Amaliqah, ủng hộ tổng thống lưu vong Mansur Hadi do Ả rập Xê út hậu thuẫn.

Hơn 10 súng al-Amaliqah thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công bằng UAV Qasef 2k.

Điều đáng nói là lực lượng do Ả Rập Xê út dẫn đầu đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở tỉnh al-Hudaydah 295 lần trong 48 giờ qua. 

Máy bay chiến đấu của liên quân Ả Rập Xê Út đã thực hiện 4 cuộc không kích vào các khu vực al-Salif và al-Araj, UAV của liên quân đã ném bom các khu vực al-Faza và al-Jabaliya 3 lần và quận al-Tuhaita 2 lần.

Theo TGO
back to top