Chiến sự Syria: Quân cảnh Nga tăng cường binh lực ngăn khủng bố tấn công ở Raqqa

(khoahocdoisong.vn) - Một đoàn xe quân sự khác của quân cảnh Nga đã đến Ain Issa, phía bắc tỉnh Raqqa, trong bối cảnh các cuộc đọ súng ác liệt ở khu vực ngoại ô thị trấn giữa Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và nhóm Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Đoàn xe quân sự tiến vào một trong những trạm quan sát chung do Quân đội Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thành lập gần đây. Quân cảnh Nga có một trung tâm điều phối và hoạt động ở Ain Issa và một trạm quan sát mới được thành lập ở ngoại ô phía nam.

Đoàn xe quân sự bao gồm một số xe bọc thép là Typhoon-K, Iveco LMV M65, Tiger-M và xe cứu thương bọc thép Lens. Đoàn xe cơ động di chuyển dưới sự yểm trợ của các trực thăng Mi-8 và Mi-35 Nga.

Đây là đoàn xe quân sự thứ hai của quân cảnh Nga đến Ain Issa trong hai ngày qua. Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH) có trụ sở tại London, ủng hộ thánh chiến và đối lập, trước đó, vào ngày 24/12, một đoàn 22 xe vận tải quân sự Nga đã đến Ain Issa.

Quân cảnh Nga tiếp tục tăng cường lực lượng trong khu vực, nguyên nhân là các nhóm Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn không ngừng tấn công vào vùng ngoại ô phía bắc Ain Issa, nhằm đánh chiếm đường cao tốc M-4 và ngăn chặn tuyến đường giao thông huyết mạch giữa các thành phố lớn nhất của Syria.

Quân đội Syria và quân cảnh Nga ở Raqqa

Lực lượng quân sự Nga đang hỗ trợ quân đội Syria và SDF cố gắng gây sức ép ngăn chặn cuộc tấn công mặt đất tiếp theo của lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vào Ain Issa. 

Để ngăn bước tiến của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã yêu cầu SDF bàn giao Ain Issa và vùng ngoại ô cho lực lượng vũ trang Syria. Nhưng cho đến nay, bộ máy lãnh đạo SDF tiếp tục bác bỏ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân cho phép các nhóm Hồi giáo cực đoan tiếp tục bắn phá chiến tuyến của SDF.

Theo TGO
back to top