6,7 triệu người trưởng thành đã chết do đái tháo đường năm 2021

10,5% người lớn trên thế giới mắc đái tháo đường và gần 44,7% không được chẩn đoán. Năm 2021, ước tính có khoảng 6,7 triệu người trưởng thành đã chết do bệnh đái tháo đường hoặc các biến chứng của nó.

Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF) vừa công bố số liệu mới cho thấy trên toàn thế giới hiện có 537 triệu người trưởng thành mắc bệnh đái tháo đường - tăng 16% (thêm 74 triệu) so với ước tính trước đó của IDF vào năm 2019. Điều này đồng nghĩa với tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường trên toàn cầu đã đạt 10,5%, với gần một nửa (44,7%) người lớn không được chẩn đoán.

dai-thao-duong-no-cham.jpg
Đái tháo đường quả bom nổ chậm

Những thông tin chính có trong Diabetes Atlas phiên bản thứ 10 sẽ được IDF công bố vào ngày 6/ 12/ 2021 bao gồm:

1. 10,5% người lớn trên thế giới hiện đang sống chung với bệnh đái tháo đường.

2. Tổng số người mắc đái tháo đường được dự đoán sẽ tăng lên 643 triệu (11,3%) vào năm 2030 và lên 783 triệu (12,2%) vào năm 2045, tức là tăng 46%, cao hơn gấp đôi so với mức tăng dân số ước tính (20%) so với cùng kỳ

3. Ước tính có khoảng 44,7% người bệnh đái tháo đường (240 triệu người) không được chẩn đoán. Hơn 4/5 (81%) những người này sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

4. Chi phí điều trị bệnh đái tháo đường ước tính khoảng 966 tỷ USD. Con số này đã tăng 316% trong 15 năm qua.

5. Nếu loại trừ các trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19, ước tính có khoảng 6,7 triệu người trưởng thành đã chết do bệnh đái tháo đường hoặc các biến chứng của nó vào năm 2021, chiếm hơn 1/10 (12,2%) tổng số ca tử vong do mọi nguyên nhân trên toàn cầu.

Theo Đời sống
Điều trị polyp rốn

Điều trị polyp rốn

Ở trẻ sơ sinh, thông thường rốn sẽ tự rụng sau 7 - 10 ngày và sau khoảng 2 tuần thì rốn khô và liền hẳn. Một số trẻ gặp tình trạng rốn rụng chưa hết, còn lại một phần niêm mạc rốn gây tiết dịch thường xuyên gọi là polyp rốn, hay còn gọi là u hạt rốn.
back to top