Ukraina tập trận chống quân Nga tấn công

(khoahocdoisong.vn) - Cơ quan thông tấn Lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin trên Facebook, quân đội Ukraine đang tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn gần vùng lãnh thổ Crimea.

Theo kịch bản của cuộc diễn tập, một đơn vị xe tăng của kẻ thù, phối hợp với đơn vị bộ binh, cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine.

Pháo binh và xe tăng lực lượng dự bị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu dọc theo tuyến biên giới với lãnh thổ nước Cộng hòa tự trị Crimea, theo mệnh lệnh, tiến đến các tuyến chiến đấu để ngăn chặn cuộc tấn công của kẻ thù giả định.

“Kịch bản cuộc diễn tập là, đơn vị xe tăng với sự yểm trợ của bộ binh của kẻ thù giả định cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ quân đội Ukraina.  Trong quá trình trinh sát, các đơn vị xác định được các lực lượng tấn công chủ lực của địch. Để ngăn chặn cuộc tấn công, lực lượng xe tăng thê đội hai và pháo chống tăng được điều động vào trận chiến” - Tư lệnh Lực lượng vũ trang Hỗn hợp Ukraine, trung tướng Serhiy Nayev, cho biết.

Theo mệnh lệnh của chỉ huy, khẩu đội pháo chống tăng 100 mm MT-12 Rapira nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa, nhả đạn tiêu diệt mục tiêu.

Các quốc gia phương Tây gần đây dồn dập bày tỏ quan ngại trước những cáo buộc từ phía Kiev và Washington về việc Nga tăng cường “các hành động gây hấn” ở Ukraine. Đáp trả, điện Kremlin tuyên bố, Nga đang chuyển quân trong lãnh thổ của mình và theo quyết định mà Bộ Quốc phòng Nga thấy cần thiết.

Moscow nhiều lần tuyên bố Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột của Ukraine, Nga quan tâm đến việc Kiev vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị.

Ngày 13/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gọi điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Văn phòng thông tấn Nhà Trắng cho biết, hai tổng thống: “đã thảo luận về một số vấn đề khu vực và toàn cầu, bao gồm ý định của Mỹ và Nga, theo đuổi đối thoại ổn định chiến lược về những vấn đề như kiểm soát vũ khí và những vấn đề an ninh mới nổi, trên cơ sở mở rộng Hiệp ước START mới”.

Ông Biden cũng tuyên bố Mỹ “sẽ hành động kiên quyết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình, đáp trả các hành động của Nga, như tấn công mạng và can thiệp bầu cử”.

Đồng thời, Biden “nhấn mạnh cam kết kiên định của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.”

Văn phòng báo chí Nhà Trắng lưu ý: “Tổng thống bày tỏ quan ngại về việc Nga đột ngột tăng cường quân sự ở Crimea và trên tuyến biên giới của Ukraine, đồng thời kêu gọi Moscow giảm căng thẳng”.

Tổng thống Mỹ đề xuất "một cuộc gặp thượng đỉnh ở nước thứ ba trong những tháng tới để thảo luận về toàn bộ những vấn đề mà Mỹ và Nga phải đối mặt."

Văn phòng báo chí Điện Kremlin công bố nội dung về cuộc thảo luận:

“Cả hai Tổng thống bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đối thoại về những lĩnh vực quan trọng đảm bảo an ninh toàn cầu, đáp ứng lợi ích không chỉ của Nga và Mỹ, mà cả cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, tổng thống Biden bày tỏ quan tâm đến việc bình thường hóa tình hình những vấn đề song phương, thiết lập sự tương tác ổn định và có thể dự đoán được trong những vấn đề cấp bách như đảm bảo ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí, chương trình hạt nhân của Iran, tình hình ở Afghanistan và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ đề nghị xem xét khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh cá nhân trong tương lai gần.

Khi trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng nội bộ Ukraine, tổng thống Vladimir Putin vạch ra những cách tiếp cận để giải quyết ổn định chính trị dựa trên Gói các biện pháp Minsk”.

Điều đó có nghĩa là, Mỹ sẽ có những động thái khiến khả năng leo thang căng thẳng trên vùng miền Đông Ukraine có thể giảm xuống, nhưng sự căng thẳng gần ngưỡng xung đột không biến mất, vì phụ thuộc vào những hành động trong tương lai của Kiev. Trong khi nước này lại đang tìm mọi cách lôi kéo các nước phương Tây vào vùng chiến Donbass.

Theo TGO
back to top