UAV Azerbaijan tiếp tục hủy diệt trang thiết bị của quân đội Armenia

(khoahocdoisong.vn) - Trênchiến trường Nagorno-Karabakh, lực lượng Armenia đã hứng chịu nhiều tổn thất hơn do các cuộc không kích của máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất chiến đấu trong đội hình quân đội Azerbaijan.

Ngày 9/10/2020, nhằm phục vụ cho mục đích tuyên truyền và kêu gọi các quốc gia Hồi giáo sử dụng ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Quốc phòng Azerbaijan tiếp tục công bố các video, ghi lại những cuộc không kích của UAV nhằm vào quân đội Armenia. 

Những cuộc tấn công của UAV Azerbaijan đã phá hủy 4 vị trí kiên cố, 8 xe tăng T-72, 5 pháo phản lực BM-21 Grad, 1 pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A, 1 lựu pháo tự hành 2S1 Gvozdika, 1 xe chiến đấu bộ binh BMP-2, 1 hệ thống phòng không tầm ngắn 9K33 Osa.

UAV của Azerbaijan cũng phá hủy một radar P-18 “Spoon Rest D” và 36D6 “Tin Shield” của Armenia. P-18 là radar 2D VHF với tầm giám sát tối đa 250 km, còn 36D6 là radar dải tần E 3D với tầm hoạt động tối đa 350 km. 

Các cuộc không kích được thực hiện bằng UAV chiến đấu Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, được đưa vào biên chế cho quân đội Azerbaijan vài tháng trước.

Những tổn thất nặng nề từ các cuộc tấn công trên không của Azerbaijan cho thấy, các lực lượng Armenia trên chiến trường Nagorno-Karabakh không có kinh nghiệm, khả năng hoặc vũ khí trang bị để phát hiện kịp thời và nhanh chóng tiêu diệt các UAV vũ trang.

Quân đội Armenia không được huấn luyện, trang bị và kỹ chiến thuật chiến tranh hiện đại cũng như không có năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành tác chiến chống lại các cuộc tấn công đường không của vũ khí thông minh.

Nếu tình huống tiếp tục kéo dài, Armenia sẽ kiệt quệ về vũ khí trang thiết bị hạng nặng.  

Theo TGO
back to top