Giao chiến căng thẳng, Thổ Nhĩ Kỳ đưa hàng nghìn tay súng thánh chiến đến Nagorno - Karabakh

(khoahocdoisong.vn) - Tổng thống Pháp Macron khẳng định, ít nhất 300 tay súng IS từ khu vực Aleppo của Syria được chuyển vào khu vực xung đột Azerbaijan và Armenia. Các tay súng Hồi giáo đang chiến đấu bên phía Azerbaijan.

Ngày 8/10/2020, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố có “kẻ phản bội” trên chiến trường Nagorno-Karabakh, và đang cố gắng phá hoại tinh thần chiến đấu của binh sĩ trên chiến trường.

Ông nói: “Vài ngày trước, tôi nhận được thông tin báo động, một số kẻ đã đến một trong những tuyến phòng ngự và thuyết phục những người lính đang tham chiến rằng “Nikol đã bán rẻ đất nước, đây chỉ là một cuộc chiến giả định, họ đưa các bạn vào cối xay thịt để giấu diếm một thỏa thuận bí mật”, và “không có ý nghĩa gì khi chiến đấu giữ trận địa”...

“Theo một số báo cáo, những kẻ này thuyết phục, thậm chí ra mệnh lệnh buộc binh lính phải rời bỏ một số trận địa chiến đấu cho kẻ thù” - ông nói và nhấn mạnh: “Theo chỉ thị của tôi, cơ quan an ninh quốc gia đã mở một cuộc điều tra, phát hiện một trong những kẻ chủ chốt, là cư dân của Stepanakert và bắt giữ tên này ở Yerevan.

Truyền thông Armenia công bố video, ghi lại cảnh Ashot Pashinyan, con trai của Thủ tướng, một trong những người tình nguyện trong một xe buýt quân sự ra chiến tuyến. “Chúng tôi sẽ giành chiến thắng, chúng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc, chúng tôi sẽ tạo ra hạnh phúc cho anh chị em của mình" - Ashot Pashinyan nói.

Trên thế giới, Hội đồng thành phố Geneva thông qua nghị quyết lên án hành động xâm lược của Azerbaijan. Nghị quyết cũng đề cập đến việc công nhận quyền tự quyết của người Armenia ở Nagorno - Karabakh và yêu cầu đóng băng tài sản của gia đình Tổng thống Azerbaijan Aliyev ở Thụy Sĩ.

Ngày 8.10.2020, theo một số thông tin trên mạng xã hội, tại hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng hợp tác các quốc gia nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Hội đồng người Thổ Nhĩ Kỳ) ở Baku, có thể có đã ký kết thỏa thuận thành lập Quân đội thống nhất Turan, bao gồm lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Turkmenistan, như ông Erdogan nói, bây giờ khẩu hiệu của sáu quốc gia và một dân tộc sẽ đi vào hoạt động.

Tổng Công tố Liên bang Nga Igor Krasnov tại cuộc họp liên kết phối hợp Tổng chưởng lý của các Quốc gia thành viên CIS lên tiếng kêu gọi bảo vệ và ngăn chặn Karabakh khỏi sự xâm nhập của lính đánh thuê Hồi giáo cực đoan và các phần tử khủng bố.

Pháp công khai tuyên bố rằng Azerbaijan là một kẻ xâm lược. Theo Armenpress, ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định rằng Azerbaijan đã khơi mào cuộc xung đột trong vùng Nagorno - Karabakh. Theo ngoại trưởng Pháp, các bên cần phải thiết lập một lệnh ngừng bắn mà không cần bất cứ điều kiện tiên quyết.

Truyền thông mạng xã hội, công bố video cho thấy, các tay súng IS đã xuất hiện ở Azerbaijan và chuẩn bị tấn công lực lượng của Armenia.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels, yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giải thích lý do vì sao chuyển các chiến binh Hồi giáo Syria qua Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực xung đột Nagorno Karabakh (NK) giáp với Azerbaijan.

Ông Macron tuyên bố, Pháp xác nhận việc chuyển lính đánh thuê này, và nhấn mạnh, Nga cũng có thông tin này. Ông nói rằng ít nhất 300 tay súng IS từ khu vực Aleppo của Syria đã được chuyển vào khu vực xung đột  Azerbaijan và Armenia. Các tay súng Hồi giáo đang chiến đấu bên phía Azerbaijan. 

“Tôi có thể thông báo rằng hơn 300 tay súng Hồi giáo Syria đã rời khỏi Aleppo, chuyển đến vùng xung đột Nagorno Karabakh bằng tàu Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là sự thật đã được khẳng định, những phần tử này đều được xác định, đều có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Tôi thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Putin xác nhận, Nga cũng nắm thông tin này” - ông Macron nói với các phóng viên.

Ông Macron cho biết: “Những tay súng này đã được biết, theo dõi và xác định danh tính”. Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ nói với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan “trong những ngày tới”. 

AsiaNews dẫn nguồn tin của các nhóm đối lập Syria cho biết, số lượng các tay súng thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu vào Azerbaijan còn nhiều hơn. Một thông tin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa 4.000 tay súng thánh chiến từ Syria vào Azerbaijan và trả cho mỗi tay súng này 1.800 USD cho một tháng chiến đấu. 

Bộ Quốc phòng Azerbaijan tiếp tục công bố những video, ghi lại các cuộc không kích phá hủy vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh của Armenia.

Theo TGO
back to top