Thổ Nhĩ Kỳ mưu chiếm đất, tài trợ thánh chiến kéo căng Quân đội Syria trên các chiến trường

(khoahocdoisong.vn) - Quân đội Syria và Lực lượng Vũ trang địa phương tiến hành chiến dịch an ninh lớn vào các khu dân cư phía nam tỉnh Daraa, tiêu diệt và bắt giữ những phần tử cực đoan đã tấn công, sát hại binh sĩ lực lượng vũ trang.

Nhằm bình ổn lại tình hình ở tỉnh Daraa, Quân đội Syria triển khai sư đoàn đặc nhiệm số 15 với 50 xe bọc thép và xe bán tải trang bị vũ khí tiến vào các khu dân cư Tell al-Khodor, Athman, al-Yadudah, Saru. Sheikh Sa'ad và al-Sheikh Maskin.

Thị trấn Muzayrib và các khu dân cư lân cận là mục tiêu của chiến dịch. Các lực lượng vũ trang Syria quyết chấm dứt các hành động khủng bố, phá hoại của nhóm vũ trang bất hợp pháp do Mohamad Qassim al-Subhi, cựu thủ lĩnh của nhóm Lữ đoàn al-Karam thuộc tổ chức Quân đội Syria Tự do (FSA) và các phần tử khủng bố IS trong khu vực. 

Trong vài tuần qua, hàng chục binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng hoặc bị thương ở tỉnh Daraa. Gần nhất, 9 sĩ quan cảnh sát đã bị sát hại trong thị trấn Muzayrib.

Quân đội Syria tiêu diệt hơn 10 tay súng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, bắt giữ một số phần tử chống đối có vũ trang khác. Hiện, lực lượng chiến dịch đang tiếp tục bao vây nhằm bắt giữ những kẻ đã bắt cóc và hành quyết 9 sĩ quan cảnh sát.

Trước đó, tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận chiến thuật nhằm giảm căng thẳng hai bên ở miền nam Idlib sau vụ xung đột gần đây gần thị trấn Nayrab. 

Cuộc đàm phán giữa Ankara và tổ chức khủng bố HTS được tổ chức tại một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Arihah. Nhóm khủng bố đồng ý rút các tay súng thánh chiến khỏi đường cao tốc M4 giữa Saraqib và Ariha, không tấn công các cuộc tuần tra Nga-Thổ Nhĩ Kỳ. 

Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý cho phép Hayat Tahrir al-Sham mở một giao lộ thương mại giữa khu vực Idlib mà HTS đang chiếm giữ, và khu vực phía tây Aleppo gần thị trấn Maaret Elnaasan. 

Ankara đang tìm cách kiểm soát tất cả đời sống kinh tế và xã hội dân sự ở tây bắc Syria, nhưng HTS muốn có các hoạt động buôn bán để có nguồn thu nhập cho những người ủng hộ thánh chiến trong phần còn lại của Greater Idlib.

Sự hợp tác giữa Ankara và các nhóm al-Qaeda nhằm ngăn chặn các cuộc không kích của Nga và cuộc tiến công của Quân đội Syria. 

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Quân cảnh Nga đã tổ chức được hai cuộc tuần tra chung kéo dài dọc theo đường cao tốc M4 vào ngày 05.05.2020 và ngày 07.05.2020.

Quân cảnh Nga đã lần đầu tiên tiến đến cửa ngõ phía đông Ariha. Trước đó, tất cả các cuộc tuần tra chung Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trên một đoạn đường ngắn phía tây Saraqib và phía đông Nayrab.

Cả Ankara và Hayat Tahrir al-Sham đều cố gắng ngăn chặn chiến dịch chống khủng bố ở Idlib. Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách thiết lập quyền kiểm soát toàn bộ khu vực phía tây bắc Syria, biến khu vực này thành thuộc địa hoặc sát nhập vào lãnh thổ của mình tương tự như những gì Israel đã thực hiện ở cao nguyên Golan.

Đây điều mà chính quyền Syria không thể chấp nhận, nhưng nước này lại không có đủ binh lực và sức mạnh để ngăn chặn. 

Nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham đang cố gắng biến khu vực Greater Idlbi thành một dạng nhà nước theo phương pháp của IS. 

Dù còn có nhiều mâu thuẫn, nhưng cả Thổ Nhĩ Kỳ và HTS đều dựa vào nhau để duy trì thánh chiến và chia cắt lãnh thổ Syria.

Tình hình phía đông nam Idlib thực sự vẫn phức tạp và căng thẳng. Cuối ngày 07.05, lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tấn công một trận địa của Quân đội Syria gần al-Burayj bằng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) khiến 10 binh sĩ bị thương. 

Các nguồn tin ủng hộ thánh chiến và Hồi giáo cực đoan cũng tuyên bố, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đấu pháo với quân đội Syria ở phía đông Aris. Ngày 05.05.2020, Quân đội Syria phá hủy hai máy ủi do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ điều khiển đào công sự trong khu vực.

Sa mạc Homs-Deir Ezzor vẫn là khu vực thực sự mất an toàn. Ngày 07.05.2020, IS tấn công các trạm kiểm soát quân sự nằm giữa al-Sholah và al-Sukhnah. IS sử dụng xe đánh bom tự sát VBIED tấn công, sau đó là cuộc xung phong của hàng chục tay súng. Giao chiến diễn ra ác liệt trong vài giờ. 15 binh sĩ Syria thiệt mạng và bị thương, 9 tay súng IS bị tiêu diệt.

Đây là cuộc tấn công lớn thứ ba vào chiến tuyến của Quân đội Syria trên khu vực sa mạc Homs-Deir Ezzor trong tháng qua. Diễn biến tình hình phức tạp ở tỉnh Daraa và khu vực miền nam Idlib, khả năng chiến đấu không cao của quân đội Syria và khu vực thị trấn As – Tanf, nơi quân đội Mỹ đang chiếm đóng... khiến Damascus gặp khó khăn trong việc tiêu diệt hoàn toàn IS trên sa mạc tỉnh Homs.

Tổng quan tình hình chiến sự Syria tính đến ngày 08.05.2020, theo South Front

Theo TGO
back to top