Không quân Anh không kích IS ở Iraq

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 05.05.2020, Không quân Hoàng gia Anh tuyên bố tiến hành nhiều cuộc không kích tiêu diệt các mục tiêu IS trên lãnh thổ Iraq.

Phát ngôn viên Liên minh quân sự Quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu, đại tá Miles Caggins cho biết trong cuộc họp báo: Liên minh quân sự quốc tế tiến hành nhiều cuộc không kích vào các địa điểm ẩn náu và tập trung quân của IS trên lãnh thổ Iraq.

Theo đại tá Miles Caggins, là một thành viên trong đội hình chiến đấu của liên minh quân sự toàn cầu chống IS, Không quân Hoàng gia Anh thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ trinh sát vũ trang ở Iraq và miền đông Syria.

Đêm ngày 28.04.2020, một biên đội máy bay Tornado thuộc Không quân Hoàng gia Anh, với sự hỗ trợ của máy bay tiếp nhiên liệu Voyager, cùng ột máy bay chiến đấu của một quốc gia khác tham gia Liên minh, đã tiến hành tập kích đường không vào hàng loạt hang động trong núi là nơi trú ẩn nấp của IS phía đông Baiji phía bắc Iraq.  

Các máy bay Tornado tấn công vào sáu cửa hang động là mục tiêu mà tình báo Liên minh đã xác nhận có sự hiện diện của một nhóm các tay súng IS.

Các máy bay trinh sát cũng ghi lại và khẳng định tất cả các tên lửa đã đánh trúng mục tiêu theo ý đồ chiến thuật.

Không quân Anh tiến hành không kích IS ở Iraq. Video RT

Theo TGO
back to top