Tên lửa siêu thanh Nga tiêu diệt hơn 100 lính đánh thuê Ukraina ở Zhytomyr

Trong ngày 19/3, quân đội Nga tăng cường các hoạt động tác chiến đường không, sử dụng vũ khí có độ chính xác cao và pháo binh tiêu diệt sinh lực đối phương. Vũ khí siêu thanh Kinzhal và tên lửa hành trình Kalibr gây tổn thất lớn cho quân đội Ukraina.

Cơ quan báo chí lực lượng dân quân Donetsk (DPR) công bố video (POV) kíp lái xe về hoạt động tác chiến của xe tăng chiến đấu gần thị trấn Mariinka phía đông thành phố Donetsk.

2 xe tăng của Lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy trong trận chiến này.

Trước đó, ngày 19/3, truyền thông Novorussia của vùng Donbass thông báo, dân quân Donetsk (DPR) đã tiến vào khu vực này, giao chiến ác liệt trong thị trấn với lực lượng vũ trang Ukraina.

Nguy cơ Mariinka thất thủ sẽ cho phép lực lượng dân quân Donetsk (DPR) tiến hành chiến dịch đẩy lùi quân đội Kyiv khỏi vùng đông Donetsk, ngăn chặn lực lượng các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Ukraina tấn công.

Kíp xe tăng dân quân Donetsk chiến đấu ở thị trấn Mariinka

Ngày 20/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, không quân Nga sử dụng một tên lửa không đối đất độ chính xác cao đánh trúng trung tâm huấn luyện các lực lượng hoạt động đặc biệt của Lực lượng vũ trang Ukraine, hiện đang là trụ sở của lính đánh thuê nước ngoài.

Cuộc tấn công vào căn cứ gần khu định cư Ovruch, vùng Zhytomyr đã tiêu diệt hơn 100 tay súng của lực lượng lính đánh thuê Kyiv.

UAV Nga ghi lại cuộc tấn công tiêu diệt xe tăng quân đội Ukraina

Bộ Quốc phòng Nga đăng tải video tiêu diệt xe tăng của Lực lượng vũ trang Ukraine bằng tên lửa chống tăng “Vikhr”, phóng từ trực thăng Ka-52. Khoảng cách tiêu diệt mục tiêu của tên lửa lên tới 7000m:

Trực thăng tấn công Nga Ka-52 yểm trợ cho Mi-8 đổ bộ đường không

Trên chiến trường Donbass, dân quân Donetsk kiểm soát khu định cư Stepnoye và tiếp tục truy đuổi các đơn vị đang rút lui của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 53 quân đội Ukraina. 25 lính Ukraine thiệt mạng, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh BMP và 5 xe địa hình quân sự bị phá hủy.

Trên hướng Novoselivka 2, các đơn vị dân quân Donetsk (DPR) vượt qua đường Kamenka-Verkhnetoretskoye, giao chiến với Tiểu đoàn 1 của Lữ đoàn dù biệt động số 25 quân đội Ukraine.

Tính đến ngày 20/3, dân quân Donetsk kiểm soát được phần lớn khu định cư Verkhnetoretskoye. Giao chiến ác liệt với tiểu đoàn 2 của lữ dù này. 40 lính thiệt mạng, 5 xe thiết giáp, 4 xe địa hình bị phá hủy.

Quân đội Nga đẩy lùi một cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Ukraina gần thị trấn Balakliya khu vực thị trấn Izum của Vùng Kharkiv. Các đơn vị quân đội Nga đã kiểm soát thị trấn. Nhưng các đơn vị quân đội Ukraina vẫn đang chiến đấu xung quanh Izum.

Ảnh quân đội Nga gần thị trấn Balakliya

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tối 19/3 và rạng sáng 20/3, không quân Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích đánh vào các cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine.

Từ Biển Đen, hải quân Nga phóng tên lửa hành trình "Kalibr" đánh trúng nhà máy sửa chữa Nezhin, phá hủy các xưởng sửa chữa xe bọc thép của Ukraine.

Hạm đội Caspian phóng tên lửa hành trình "Kalibr" (từ Biển Caspian), không quân Nga phóng tên lửa hành trình siêu thanh "Kinzhal" (từ không phận lãnh thổ Crimea) phá hủy một căn cứ lớn lưu trữ nhiên liệu và chất bôi trơn của quân đội Ukraine gần làng Konstantinovka, vùng Mykolaiv.

Căn cứ hậu cần kỹ thuật này được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho tăng, thiết giáp Ukraine trên vùng chiến sự miền nam Ukraine.

Không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân tấn công 62 cơ sở quân sự của Ukraine. Bao gồm 3 sở chỉ huy, một khu nhà xưởng lắp đặt các tổ hợp pháo phản lực, 2 kho vũ khí rockets và pháo binh. 1 kho nhiên liệu, 52 điểm tập trung trang thiết bị quân sự.

Phòng không chiến trường Nga bắn rơi 1 trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine gần làng Kokhannoye, 6 UAV của Ukraine trong đó có 1 Bayraktar TB-2 gần Shibennoye, 1 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U của Ukraine ở khu vực Chistovodovka phía bắc khu định cư Izyum. Hỏa lực pháo binh phá hủy 6 hệ thống tác chiến điện tử di động Ukraine “Bukovel”.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top