Syria: Trả đũa Nga ném bom, thánh chiến phá... nhà hoang ở Afrin

Trả đũa cuộc không kích ngày 26/9 của Nga vào khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ, Nhóm Hồi giáo cực đoan Mặt trận Giải phóng Syria (SFL) sử dụng tên lửa chống tăng TOW (ATGM) do Mỹ sản xuất phá hủy một tòa nhà tại Afrin.

Nhóm Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn truyên bố, tòa nhà nằm ở phía nam Afrin là trụ sở chung của Quân đội Syria và Đảng Công nhân Kurdistan (PKK).

Truyền thông mạng xã hội ủng hộ quân đội Syria và truyền thông người Kurd bác bỏ tuyên bố của SFL và khẳng định, đây là tòa nhà bỏ hoang, và hoàn toàn trống không.

Không có thương vong trong cuộc tấn công bằng ATGM này.

Thánh chiến sử dụng ATGM tấn công một tòa nhà, được cho là trụ sở của quân đội Syria và dân quân người Kurd.

Không quân Nga đã tiêu diệt 11 tay súng và làm bị thương 13 tay súng khác bị thương khi không kích phá hủy một trụ sở lớn của nhóm Sư đoàn Hamzah thuộc SLF miền nam Afrin.

Lực lượng không quân Nga ném bom Afrin ngày 25 và 26/9, đáp trả cuộc tấn công gần đây của nhóm chiến binh do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vào một điểm chốt phòng ngự của quân đội Syria ở phía nam Afrin.

SFL thành lập vào ngày 9/9, bao gồm 5 nhóm Hồi giáo cực đoan lớn nhất do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và trả lương ở miền bắc Syria. Đó là Sư đoàn Mu'tasim, Sư đoàn Hamzah, Sư đoàn Suleyman Shah, Sư đoàn 20 và Lữ đoàn Diều hâu phương Bắc.

Rõ ràng, nhóm SFL hoàn toàn không muốn chọc giận quân đội Nga, trong tình huống phản kích vào quân đội Syria và gây thương vong, chắc chắn không quân Nga sẽ tiếp tục chiến dịch không kích nhiều ngày hơn nữa.

Theo TGO
back to top