Syria: Quân cảnh Nga và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tuần tra lần thứ 4 ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 15.04.2020, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và quân cảnh Nga cố gắng tiến hành cuộc tuần tra chung thứ 4 trên cao tốc M4 (Latakia – Aleppo) trên vùng Greater Idlib, tây bắc Syria.

Cuộc tuần tra diễn ra trên một đoạn đường rất hạn chế. Các lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ tuần tra một đoạn ngắn giữa các thị trấn Tronba và al-Nerab.

Quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tuần tra theo đường cao tốc M-4 (Xa lộ Aleppo-Latakia) sau khi Quân cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đẩy lùi một cuộc biểu tình do lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến Hay'at Tahrir Al- Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) tổ chức.

Cuộc tuần tra chung của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và quân cảnh Nga trên đường cao tốc M-4, Idlib

Cuộc tuần tra chung của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và quân cảnh Nga trên đường cao tốc M-4, Idlib

Các tay súng khủng bố HTS, khi bị giải tán đã nổ súng vào binh lính Thổ Nhĩ Kỳ, điều đó khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải điều động tăng cường binh lực để giải tán đám đông cực đoan.

Nhưng tình hình vẫn không khá hơn, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến đã đưa người dân lên cắm trại trên đường. Các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến mang vũ khí công khai đe dọa binh lính Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố sẽ sát hại và hành quyết lính của Ankara.

Hay'at Tahrir Al-Sham và các nhóm thánh chiến khác ở Idlib tuyên bố chống trả quyết liệt những cuộc tuần tra Nga - Thổ Nhĩ Kỳ, đe dọa sẽ sử dụng tên lửa chống tăng tấn công vào đoàn xe Nga, bác bỏ Thỏa thuận Matxcơva ngày 05.03.2020 do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ và yêu cầu Ankara tiến hành cuộc chiến mới chống lại quân đội Syria.

Quân cảnh Nga chuẩn bị cho cuộc tuần tra chung với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Theo TGO
back to top