Syria: Du kích người Kurd tuyên bố diệt 3 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin

(khoahocdoisong.vn) - Nhóm du kich người Kurd thuộc Lực lượng Giải phóng Afrin (ALF/HRE) tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới vào liên minh quân sự Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan, đang chiếm cứ khu vực Afrin.

Lực lượng ALF/HRE, được coi là một thành phần của tổ chức “Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Kurd” (YPG) tiến hành 2 cuộc tấn công vào các điểm đóng quân, được cho là của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trong quận Sherava phía bắc Afrin của Syria. Theo nhóm du kích người Kurd, 3 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 3 người khác bị thương. 3 phương tiện thuộc lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị phá hủy.

Lực lượng Giải phóng Afrin (HRE) trong tuyên bố chính thức cho biết: "Ngày 11 tháng 4, các du kích quân thực hiện 2 cuộc tấn công vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược ở quận Shêrawa, khu vực Afrin, 3 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 3 bị thương, phá hủy 3 xe cơ giới, 2 trong số đó gắn súng máy phòng không hạng nặng DShK."

Du kích người Kurd sử dụng tấn công tên lửa một điểm chốt của Liên minh Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Hồi giáo cực đoan ở Afrin

Tuyên bố nhấn mạnh: "Cả hai trận đánh được tổ chức để trả thù các đồng chí của chúng tôi là Egît Şerqiya, Ferman Bilbilê, Xabûr Efrîn, đã tử vì đạo trong cuộc tấn công xâm lược tại quận Shêrawa.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về vụ việc. Nếu có thương vong thực sự, phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xác nhận trong vài ngày tới.

Lực lượng dân quân người Kurd thường xuyên nâng cao tổn thất của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hoặc đưa những thương vong của Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến vào con số thương vong của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến đáp trả bằng các cuộc pháo kích bừa bãi vào các khu dân cư người Kurd. Theo thông báo từ phía lực lượng ALF, có một người dân bị thương trong các cuộc pháo kích này.

Theo TGO
back to top